1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện nhân vật được ông Obama hậu thuẫn để trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là đang khích lệ một cựu thống đốc thuộc phe Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào năm 2020, báo Express của Anh dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Deval Patrick, cựu thống đốc Massachusetts. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Deval Patrick, cựu thống đốc Massachusetts. (Ảnh: Getty)

Express ngày 1/8 đưa tin, cố vấn chiến lược của cựu Tổng thống Mỹ Obama, ông David Axelrod, được cho là đã vài lần nói chuyện với ông Deval Patrick, cựu thống đốc Massachusetts, cân nhắc kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Trong khi đó, hãng tin Politico cho biết, bản thân ông Patrick cũng không loại trừ khả năng tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới trong bối cảnh Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố tái tranh cử vào năm 2020 và thậm chí đã khởi động gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử.

“Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để có thể trở thành người có ích bởi tôi quan tâm đến tình hình đất nước, và tôi đặt tinh thần yêu nước lên trên hết”, ông Patrick nói. Ông Patrick, thống đốc bang Massachusetts từ năm 2007 đến 2015, là một trong số những người không ủng hộ các chính sách điều hành của Tổng thống Trump.


Ông Patrick được coi là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Obama. (Ảnh: Getty)

Ông Patrick được coi là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Obama. (Ảnh: Getty)

Nhiều người cho rằng, với sự hậu thuẫn của cựu Tổng thống Obama, ông Patrick có thể trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

Các đồng minh của ông Obama cho rằng, cựu thống đốc Patrick là người có khả năng phát triển tiếp các thành quả của đảng Dân chủ. Một cựu quan chức Nhà Trắng nhận định, nếu bỏ phiếu cho 100 người trong nhóm thân cận của ông Obama thì hai người chắc chắn sẽ giành chiến thắng là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và ông Patrick.

Minh Phương

Theo Express