1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lở đất chôn vùi 300 ngôi nhà ở Mexico

(Dân trí) - Một sườn núi đã bất ngờ sập xuống hàng trăm ngôi nhà trong khi người dân đang ngủ tại bang Oaxaca ở miền nam Mexico, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.

 
Lở đất chôn vùi 300 ngôi nhà ở Mexico - 1

Vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec, cách thủ đô Mexico City khoảng 220km.

Thảm họa xảy ra tại Santa Maria Tlahuitoltepec, một thị trấn với khoảng 9.000 dân thuộc bang Oaxaca, cách thủ đô Mexico City khoảng 220km về phía đông nam. 7 người đã xác nhận đã chết và hơn 100 người mất tích nhưng người ta lo ngại rằng hàng trăm người có thể đã chết tại một khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt gần đây.

Mưa lớn đã khiến một sườn dốc dài khoảng 200m của một ngọn núi bị đổ sập, chùm lên thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec lúc 4 giờ sáng ngày 28/9.

Thống đốc Oaxaca cho hay ước tính từ 100-300 ngôi nhà đã bị chôn vùi, với khoảng 600 người đang ngủ bên trong.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ, cảnh sát, binh sĩ, bác sĩ đã được huy động từ ít nhất 4 bang tới hiện trường. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn nhưng mưa lớn đã cản trở nỗ lực của họ.

Cipriano Gomez, một quan chức tại Santa Maria Tlahuitoltepec, cho hay thị trấn đang trong tình trạng hỗn loạn. “Điện đã bị mất trong khi mưa lớn vẫn đang đổ xuống”.
 
Lở đất chôn vùi 300 ngôi nhà ở Mexico - 2
Người dân đứng xem cảnh lũ gần thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec.

Ông Gomez cho hay các nhà chức trách đã quyết định sơ tán toàn bộ thị trấn do lo ngại nguy cơ xảy ra các trận lở đất khác. Một trực thăng được điều tới hiện trường để trợ giúp đã không thể hạ cánh do sương mù dày đặc.

Mưa lớn đã đổ xuống khắp Trung Mỹ và miền nam Mexico trong những ngày qua khi hai cơn bão Karl và Matthew tràn qua vùng biển phía tây Caribê.

Nhiều khu vực ở Mexico đang hứng chịu mùa mưa tồi tệ nhất trong lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng và khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng tại Mexico vì bão Karl.

Tại Honduras, các nhà chức trách cho hay 4 người, trong đó có 1 trẻ em, đã bị chết đuối do bão Matthew.

Tại Colombia, một trận lở đất kinh hoàng cũng xảy ra ở phía tây bắc thủ đô Bogota, làm khoảng 30 người thiệt mạng.

An Bình
Theo AP, BBC