1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên quân oanh tạc nhà máy lọc dầu của IS, 30 người chết

(Dân trí) - Một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria đã nhắm vào một nhà máy lọc dầu do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua 8/3, khiến 30 người thiệt mạng.

Cờ IS được treo trên một nhà máy lọc dầu ở Iraq (Ảnh minh họa:
Cờ IS được treo trên một nhà máy lọc dầu ở Iraq (Ảnh minh họa: AP)

Thông tin trên được Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

Theo ông Rami Abdulrahman, người điều hành SOHR, những người thiệt  trong cuộc không kích là các công nhân nhà máy và các phiến quân IS. Nhà máy lọc dầu bị tấn công nằm ngay ở phía đông bắc thị trấn Tel Abyad của Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

IS đã chiếm các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq, tuyên bố chúng thuộc một "vương quốc Hồi giáo" xuyên biên giới. Nhóm này hiện đang kiểm soát phía đông và bắc Syria, trong đó có các khu vực sản xuất dầu vốn cung cấp tài chính cho các hoạt động của nhóm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Liên hợp quốc ước tính doanh thu từ dầu mỏ của IS nằm trong khoảng từ 846.000 USD đến 1,6 triệu USD/ngày.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng hiện dầu mỏ không còn là nguồn thu chính của IS. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết điều này là do các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu và giá dầu giảm mạnh trên toàn cầu, ảnh hưởng tới giá dầu ở chợ đen.

An Bình