1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên quân do Mỹ đứng đầu “giết nhầm” 76 dân thường Afghanistan

(Dân trí) - Lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã “giết nhầm” 76 dân thường, trong đó có 50 phụ nữ và 19 trẻ em dưới 15 tuổi, trong một chiến dịch quân sự ngày hôm qua ở tỉnh Heart, miền tây Afghanistan.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận: “76 người, tất cả đều là dân thường và hầu hết họ là phụ nữ và trẻ em, đã bị giết hại trong chiến dịch của lực lượng liên quân”. Bộ trên cho biết thêm cuộc tấn công có cả sự tham gia của máy bay ném bom, nhằm vào quận Shindand ở tỉnh Heart.  

 

Trong khi đó, phía liên quân cho rằng lực lượng này đã tiêu diệt 30 phiến quân nổi dậy và không có dân thường nào thiệt mạng. Đây là cuộc truy quét nhằm trả đũa vụ Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) và lính liên quân bị đột kích khi đang trên đường truy bắt một thủ lĩnh của tàn quân Taliban.

 

Hiện vụ việc đang được điều tra.

 

Nếu con số dân thường bị thiệt mạng lần này được xác nhận, đây sẽ là một trong những thiệt hại lớn nhất về người liên quan đến các chiến dịch quân sự của lực lượng quốc tế ở Afghanistan.

 

Vụ việc kết thúc một tuần đẫm máu ở nước này, sau vụ 10 lính Pháp thiệt mạng khi bị lực lượng Taliban mai phục gần Kabul hôm đầu tuần. Đây là một cú sốc đối với Pháp và vẫn đang bị dư luận đặt dấu hỏi về con số thương vong.

 

 

Trà Giang

Theo AP, Reuters