1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh châu Âu dỡ bỏ hạn ngạch sữa

(Dân trí) - Liên minh châu Âu từ ngày 1/4 đã bãi bỏ quy chế hạn ngạch giá sữa sau hơn 30 năm áp dụng, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nông dân ngành sữa trong khối, đồng thời làm lợi cho người tiêu dùng.

Liên minh châu Âu dỡ bỏ hạn ngạch sữa. (Ảnh:

Liên minh châu Âu dỡ bỏ hạn ngạch sữa. (Ảnh: agra-net)

Theo BBC, Liên minh châu Âu (EU) đã bãi bỏ quy chế hạn ngạch sữa đã áp dụng 30 năm qua đối với các trang trại nuôi bò trên toàn lãnh thổ từ ngày 1/4. Quyết định này nhằm mở rộng thị trường sữa và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm sữa tới các thị trường mới.

Ủy viên nông nghiệp châu Âu Phil Hogan mới đây cho biết, người nông dân chăn nuôi bò sữa sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu của các nước đối với sản phẩm của họ, đặc biệt là châu Á.

“Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế khi bãi bỏ hạn ngạch... tạo ra nhiều việc làm và tăng trưởng trong khu vực nông thôn. Chúng tôi có cơ hội ở các thị trường mới… Đặc biệt là vùng Viễn Đông”, ông Hogan khẳng định.

Ông Hogan cũng cho rằng, châu Âu đã thất bại trong việc nắm bắt những cơ hội trong vòng 30 năm qua, trong khi các nước khác như New Zealand đã làm được. 

Hạn ngạch sữa của châu Âu được đưa ra từ năm 1984 để ngăn chặn tình trạng sản xuất dư thừa, có thể dẫn tới “hồ sữa” và “núi bơ”. Hiện các ngành sản xuất sữa ở Đức, Ireland rất hoan nghênh chính sách dỡ bỏ hạn ngạch sữa. 

BBC cho biết, giới nông dân Đức đã phải trả khoảng 15 tỷ euro để mua hạn ngạch và lệ phí hạn ngạch.

Trong khi đó, Hiệp hội Nông dân Ireland (IFA) ước tính, chấm dứt hạn ngạch sẽ tạo ra 9.500 việc làm thêm ở nước này và tăng 1,4 tỷ USD trong kim ngạch xuất khẩu hàng năm.

Tuy nhiên, ông Hogan cảnh báo cần “tiếp tục cảnh giác” về trường hợp các nhà sản xuất sữa châu Âu bị đe dọa trước những rủi ro biến động giá.

Ông Romuald Schaber, Chủ tịch Hội đồng sữa châu Âu, bãi bỏ hạn ngạch sẽ tạo ra một sự bùng nổ “không thể tránh khỏi” trong ngành sản xuất sữa, đe dọa gây ra “rớt giá kinh niên”. Ông cũng dự đoán rằng: “Cuộc khủng hoảng tiếp theo đang tới gần…”.

Thoa Phạm
Theo BBC