1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh cầm quyền Pakistan luận tội Tổng thống Musharraf

(Dân trí) - Các đảng trong liên minh cầm quyền của Pakistan hôm qua tuyên bố sẽ bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Pervez Musharraf về các tội danh đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Các nhà lãnh đạo liên minh cầm quyền là các ông Asif Zardari và Nawaz Sharif đã đưa ra tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Islamabad sau các cuộc hội đàm kéo dài 3 ngày.

 

Ông Zardari, lãnh đạo đảng Nhân dân Pakistan (PPP) nói: “Chúng tôi có tin tốt lành cho nền dân chủ. Liên minh tin rằng cần phải khẩn trương để tiến tới việc luận tội Tổng thống Musharraf”.

 

Ông Zardari, chồng cựu Thủ tướng bị ám sát Benazir Bhutto, đã nhạo báng các chính sách kinh tế của ông Musharraf và nói: “Ông ấy đã phá hoại ngầm tiến trình quá độ sang nền dân chủ của Pakistan”.

 

Lãnh đạo đảng PPP cũng cảnh báo ông Musharraf  không được giải tán quốc hội. “Nếu ông ta làm vậy, đó sẽ là lời tuyên án cuối cùng của ông ta”.

 

Cựu thủ tướng Nawaz Sharif, lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) tuyên bố: “Pakistan không thể đứng nhìn việc nền dân chủ bị lật đổ. Đây không phải là Pakistan của những năm 1980 và 1990. Người dân sẽ không chấp nhận điều đó”.

 

Tổng thống Musharraf, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1999, tuyên bố trước đó rằng ông thà từ chức hơn là phải đối mặt với các thủ tục luận tội. Tuy nhiên, hiện ông Musharraf chưa đưa ra bình luận nào về động thái của liên minh cầm quyền.

 

Động thái mới nhất của liên minh cầm quyền có thể sẽ đẩy quốc gia Hồi giáo có vũ khí hạt nhân - một đồng minh then chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố - vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới.

 

Các thị trường của Pakistan đã ngay lập tức có phản ứng với động thái của liên minh cầm quyền, với việc chỉ số chứng khoán chính giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm qua trong khi đồng rupee giảm giá rất mạnh.

 

Hồi năm ngoái, ông Musharraf đã từ bỏ quyền kiểm soát quân đội và các đồng minh của ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 2 vừa rồi. Tuy nhiên, ông Musharraf vẫn có quyền giải tán Quốc hội.

 

VTH

Theo BBC, Reuters