1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc hoãn biểu quyết trừng phạt Bình Nhưỡng

Những nước ủng hộ nghị quyết cấm vận CHDCND Triều Tiên hôm qua đã quyết định lui lại ngày bỏ phiếu với hy vọng Trung Quốc có thể thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân và kế hoạch thử tên lửa.

Đại sứ của 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an đã có cuộc gặp với Nhật Bản - nước ủng hộ cấm vận kinh tế CHDCND Triều Tiên - vào sáng thứ hai, trong khi một đoàn đàm phán của Trung Quốc lên đường tới Bình Nhưỡng.

 

Sau cuộc họp, John Bolton, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho biết những nước ủng hộ trừng phạt CHDCND Triều Tiên - gồm Mỹ, Anh, Pháp và các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu - đã quyết định không bỏ phiếu vào thứ hai "trong lúc nỗ lực ngoại giao tại Bình Nhưỡng đang được tiến hành” để biểu thị "sự ủng hộ tối đa đối với đoàn đàm phán của Trung Quốc".

 

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhật Bản khẳng định CHDCND Triều Tiên có thể tránh được một nghị quyết trừng phạt nếu nước này tái cam kết không thử tên lửa và quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.

 

Nhưng Bolton không nói rõ liệu Washington có đồng ý huỷ bỏ nghị quyết trừng phạt nếu CHDCND Triều Tiên thực hiện các yêu cầu của họ hay không. Ông nhận định rằng có nhiều tình huống có thể xảy ra và Mỹ muốn chờ đợi kết quả làm việc của đoàn ngoại giao Trung Quốc.

 

Đoàn ngoại giao Trung Quốc - do Phó thủ tướng Hui Liangyu dẫn đầu - đã tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 6 ngày CHDCND Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày ký hiệp ước quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

 

Sau cuộc họp với đại biểu của Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản sáng thứ hai, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Wang Guangya cho biết "các nước tham gia cuộc họp có quan điểm khác nhau, vì thế chúng tôi thoả thuận rằng sẽ tiếp tục tham khảo lẫn nhau về vấn đề CHDCND Triều Tiên".

 

Theo Việt Linh

Vnexpress/AP