1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libya: Gadhafi “con” có thể lĩnh án tử hình

(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền lâm thời Libya hôm qua cho hay Saif al-Islam Gadhafi có thể phải lĩnh án tử hình vì những tội ác nghiêm trọng đã gây ra. Trong khi đó, Gadhafi “con” phủ nhận tìm kiếm thỏa thuận với tòa án quốc tế ICC.

Libya: Gadhafi “con” có thể lĩnh án tử hình - 1
Libya muốn xét xử Saif al-Islam vì những cáo buộc phạm tội từ nhiều năm trước.
 

Khi được hỏi Libya có kế hoạch gì đối với người con trai vừa bị bắt của cựu lãnh đạo Gadhafi, người bị giết chết hồi tháng 10 vừa qua, ông Mohammed al-Alagy cho hay: “Anh ta đã xúi giục người khác giết hại, đã dùng sai công quỹ, đã đe dọa và xíu giục và thậm chí là tham gia tuyển và đưa lính đánh thuê vào Libya”.

 

“Đây chỉ là một phần nhỏ trong những tội ác mà công tố viên trưởng Libya sẽ cáo buộc anh ta”.

 

Khi được hỏi liệu những tội ác đó có dẫn tới án tử hình, Alagy cho biết: “Có”. “Án đó do anh ta tạo ra”.

 

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở Hague đã buộc tội Gadhafi “con” phạm tội ác chống lại loài người, do bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại những người biểu tình trong cuộc biểu tình nổi dậy bắt đầu vào tháng 2 đầu năm. Nhưng người Libya muốn Gadhafi “con” bị xét xử ở trong nước cho những cáo buộc tội ác phạm từ những năm trước.

 

“Chúng tôi đã sẵn sàng khởi tố Saif al-Islam”, Alagy cho hay. “Chúng tôi đã chuẩn bị đủ tiến trình pháp lý, tòa án để đảm bảo một phiên tòa công bằng cho anh ta”.

 

Đề cập đến các tòa án quân sự đặc biệt ông Muammar Gadhafi từng sử dụng để truy tố các nhân vật đối lập, ông Alagy cho hay: “Chúng tôi đã xóa bỏ tất cả các tòa án khác thường đó và đã tách quyền xét xử và quyền hành pháp”.

 

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và địa phương tham dự phiên tòa xét xử Saif al-Islam. Chúng tôi sẽ truy tố anh tá theo đúng tiêu chuẩn quốc tế”.

 

Ông cho hay tài liệu buộc tội cuối cùng sẽ do công tố viên trưởng quyết đinh. “Chúng tôi không thể xét xử và buộc tội anh ta trước khi công tố viên, sẽ thực hiện điều tra, chính thức công bố”.

 

“Chúng tôi đều biết rằng Saif al-Islam bị Tòa án hình sự quốc tếtruy nã vì tội ác chống lại loài người. Tôi không cho rằng công tố viên Libya sẽ buộc tội anh ta điều gì khác ngoài điều đó”.

 

Gadhafi “con” phủ nhận liên hệ với ICC

 

Saif al-Islam Gaddafi hôm qua đã phủ nhận anh ta từng liên hệ với ICC khi đang chạy trốn.

 

Khi được phóng viên Reuters hỏi trên máy bay đưa anh ta đến thành phố Zintan sau khi bị bắt vào sớm ngày thứ bảy, Saif cho biết thông tin cho biết anh ta đã liên hệ gián tiếp với giới chức ICC vào tháng trước là “dối trá”.

 

“Tôi chưa từng liên hệ với họ”, anh ta cho biết.

Công tố viên trưởng ICC tháng trước cho biết qua những người trung gian, ông đã nhận được yêu cầu của Saif al-Islam về cách thức được đối xử nếu anh ta ra hàng tòa án ở Hague.

Tòa án ICC cáo buộc Saif phạm tội ác chống lại loài người, tuy nhiên ICC không có án tử hình.

 

Vũ Quý

Theo Reuters