1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libya bắt bộ trưởng tình báo dưới thời Gadhafi

(Dân trí) - Giới chức Libya xác nhận đã bắt giữ cựu bộ trưởng tình báo dưới thời ông Gadhafi ở Mauritania.

 
Libya bắt bộ trưởng tình báo dưới thời Gadhafi
Ông Senussi trong cuộc gặp gỡ với báo chí hồi tháng 8 năm ngoái tại Tripoli.

Senussi, 63 tuổi, là em rể của ông Gadhafi, được cho là một trong những nhân vật được ông Gadhafi tin cận nhất. Ông đã bỏ trốn khỏi Libya khi ông Gadhafi bị lật đổ và bị giết chết trong cuộc nổi dậy vào năm ngoái.

 

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Senussi vào năm ngoái vì các tội ác chống lại nhân loại.

 

Pháp cho biết vụ bắt giữ được thự hiện nhờ sự phối hợp giữa giới chức Pháp và Mauritania. Tổng thống Sarkozy cho biết ông sẽ yêu cầu dẫn độ Senusssi.

 

Một tòa án Pháp đã kết tội cựu giám đốc tình báo này liên quan đến vụ tấn công năm 1989 nhằm vào máy bay Pháp, khiến 170 người thiệt mạng và kết án ông ta tù chung thân.

 

Tuy nhiên, giới chức Libya cũng dự kiến yêu cầu dẫn độ ông Senussi.

 

Mauritani không ký thỏa thuận với ICC và hiện chưa rõ nước này dự định sẽ làm gì với ông Senussi.

 

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ông chúc mừng trước tin về vụ bắt giữ và kêu gọi tất cả các bên liên quan phối hợp với ICC.

 

Nhân vật quan trọng

 

Giới chức an ninh Mauritania cho biết ông Senussi bị bắt trong đêm qua, khi ông lên một chuyến bay bình thường đi từ thành phố Casablanca của Moroco bằng hộ chiếu Mali giả.

 

Ông Senussi đã bị đưa tới văn phòng của cơ quan tình báo Mauritania.

 

Người phát ngôn chính phủ Libya Nasir al-Mani cho biết trên đài truyền hình nhà nước rằng ông Senussi bị bắt khi đang đi cùng với một thanh niên được cho là con trai ông.

 

“Chính phủ Libya đang liên hệ để yêu cầu Abdullah al-Senussi được dẫn độ”, người phát ngôn cho hay.

 

Giới phân tích cho rằng ông Senussi có thể cung cấp thông tin “thâm cung bí sử” về chính quyền của ông Gadhafi.

 

Trước đó, Senussi, với biệt danh là kẻ tàn sát, là một trong những thành viên cuối cùng của chính quyền Gadhafi vẫn còn lẩn trốn.

 

Ông ta bị ICC kết án cùng với ông Gadhafi, con trai của ông Gadhafi Saif al-Islam vào ngày 27/6 năm ngoái. Saif al-Islam bị bắt hồi tháng 11 ở nam Libya và bị lực lượng từng là quân nổi dậy bắt giữ kể từ đó.

 

Vũ Quý

Theo BBC