1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

LHQ: Lô hàng Triều Tiên chuyển cho cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

(Dân trí) - Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc mới được công bố cho thấy hai lô hàng của Triều Tiên cho một cơ quan chịu trách nhiệm về chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria đã bị chặn trong 6 tháng gần đây.

Vũ khí Triều Tiên xuất hiện trong lễ diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Vũ khí Triều Tiên xuất hiện trong lễ diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 21/8 đã tiếp cận một bản báo cáo mật, trong đó ghi chép về các trường hợp vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên, do một ủy ban gồm các chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc đệ trình lên Hội đồng Bảo an hồi đầu tháng.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ về việc một số quốc gia đã chặn hai lô hàng của Triều Tiên chuyển cho một cơ quan của chính phủ Syria trong vòng 6 tháng qua. Cơ quan này vốn chịu trách nhiệm về chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian cũng như địa điểm diễn ra các vụ ngăn chặn này, đồng thời những hàng hóa nào được đặt bên trong lô hàngcủa Triều Tiên cũng không được tiết lộ.

“Ủy ban đang điều tra về nghi vấn hợp tác giữa Syria và Triều Tiên về các loại vũ khí hóa học, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường, vốn bị (Liên Hợp Quốc) ngăn cấm”, các chuyên gia cho biết trong báo cáo dài 37 trang.

“Hai quốc gia thành viên (Liên Hợp Quốc) đã chặn các lô hàng (Triều Tiên) đang trong hành trình đến Syria. Một quốc gia thành viên khác thông báo cho ủy ban rằng họ có lý do để tin số hàng hóa này là một phần trong hợp đồng của KOMID với Syria”, báo cáo cho biết thêm.

KOMID là Tập đoàn Thương mại Phát triển Khai mỏ Triều Tiên. KOMID từng bị liệt vào danh sách “đen” của Hội đồng Bảo an từ năm 2009 và được xem là đơn vị chịu trách nhiệm mua bán và xuất khẩu các trang thiết bị liên quan tới tên lửa đạn đạo cũng như các loại vũ khí của Triều Tiên. Tháng 3/2016, Hội đồng Bảo an đã đưa hai đại diện của KOMID tại Syria vào danh sách “đen”.

Một tàu Triều Tiên chở vũ khí cũ không khai báo của Cuba bị Panama bắt giữ năm 2013 (Ảnh: AP)
Một tàu Triều Tiên chở vũ khí cũ không khai báo của Cuba bị Panama bắt giữ năm 2013 (Ảnh: AP)

Theo các chuyên gia, những đơn vị nhận hàng từ phía Triều Tiên được cho là các công ty Syria mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn xem là bình phong cho Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC). Ủy ban Liên Hợp Quốc cho biết SSRC từng hợp tác với KOMID trong các vụ vận chuyển “hàng cấm” trước đây, và SSRC chính là cơ quan giám sát chương trình vũ khí hóa học của Syria từ những năm 1970 đến nay.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng họ cũng đang điều tra về nghi vấn hợp tác giữa Syria và Triều Tiên về chương trình tên lửa Scud cũng như việc tu sửa và bảo dưỡng các hệ thống phòng không tên lửa đất đối không của Syria.

Syria đã nhất trí phá hủy các kho vũ khí hóa học của nước này từ năm 2013 theo một thỏa thuận do Mỹ và Nga bảo trợ. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và giám sát viên vũ khí vẫn nghi ngờ rằng Syria có thể vẫn đang bí mật duy trì và phát triển chương trình vũ khí hóa học mới.

Hiện phái đoàn của của Triều Tiên và Syria tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra phản ứng về thông tin này.

Thành Đạt

Tổng hợp