1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lễ đón Xuân ở Kiev

(Dân trí) - Lễ đón xuân Nhâm Thìn của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Kiev đã diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp trong không khí ấm cúng.

 
Lễ đón Xuân ở Kiev - 1
Hát mừng xuân Nhâm Thìn tại Kiev.

Lễ đón xuân Nhâm Thìn của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Kiev, Ucraina, đã diễn ra  tại cung văn hóa nghệ thuật trường Đại học hàng không Kiev. Đến dự buổi Lễ mừng xuân về phía ĐSQ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina và Môn-đô-va – bà Hồ Đắc Minh Nguyệt; Tham tán, và bà Bùi Thị Thanh Vân; Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng – ông Nguyễn Văn Tuyên; các Tham tán, Bí thư thứ Nhất, Bí thư thứ Hai, các cán bộ nhân viên ĐSQ cùng các thành viên trong gia đình. Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev, ông Phạm Văn Bằng.

 

Về phía khách mời có Đại diện trường ĐH Hàng không Kiev; Hiệu trưởng trường PTTH mang tên Hồ Chí Minh, bà Sulga L.P; Đại biểu Hội người Việt các thành phố Kherxon – ông Nguyễn Thế Kiện, Đại biểu thành phố Trerkasưi – ông Nguyễn Văn Loan; đại diện các tổ chức Hội đoàn: Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội doanh nghiệp... bà con đang sinh sống, lao động và học tập tại Kiev – Ucraina  cùng vui đón xuân Nhâm Thìn. 
 
 
Lễ đón Xuân ở Kiev - 2
Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu chúc Tết
 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư chi bộ Đảng khối lưu học sinh và doanh nghiệp đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina và Môn-đô-va, Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu chúc Tết cộng đồng. Bà Đại sứ đã sẻ chia cùng cộng đồng những trăn trở suy tư của một năm qua với đầy khó khăn thử thách của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự bất ổn định trong đời sống chính trị – kinh tế và các cải cách hành chính, luật lệ... của nước bạn; những khó khăn về mặt pháp lý của cộng đồng...

 

Đồng thời Bà Đại sứ cũng biểu dương “tinh thần chịu thương chịu khó, với sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng nói chung, đại đa số bà con ta đã vững vàng khắc phục khó khăn để tiếp tục làm ăn, nuôi dạy con cái và đóng góp cho quê nhà, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ucraina...”

 

Đại sứ cũng tổng kết những sự kiện quan trọng trong mối quan hệ Việt nam – Ucraina : “Tổng thống Yanukovich đã thăm Việt Nam vào cuối tháng 3/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Ucraina 4-6/10; “Những ngày Văn hoá Việt Nam” lần đầu tiên tại Ucraina đã được tổ chức thành công tại 3 thành phố Ki-ép, Khác-cốp và Ô-đét-xa trung tuần tháng 11; ngày 21/12 Hãng hàng không AEROSVIT đã chính thức mở đường bay thẳng Ki-ép - Hồ Chí Minh - Ki-ép 2 chuyến/tuần.”

 

Những chuyển mình đi lên của cộng đồng Việt Nam tại Ucraina tại các thành phố Kiev, Kharkov, Odessa góp phần tích cực vào mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục giữa hai nhà nước Việt Nam – Ucraina, Bà Đại sứ tin tưởng “...với đà sẵn có, năm 2012 quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - Ucraina sẽ có những bước phát triển cao hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, trong đó có cộng đồng ta tại Ucraina...”.
 
 
Lễ đón Xuân ở Kiev - 3
Tiết mục Táo nhí của trường Hồ Chí Minh
 

Năm 2011 trôi qua với muôn vàn khó khăn nhưng Hội người Việt Nam thành phố Kiev vẫn cố gắng duy trì mọi hoạt động, thực hiện tốt các chủ trương của ĐSQ. Nhiều hành động thiết thực hướng về Tổ quốc đó là các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày Quốc khánh, phong trào dạy và học tiếng Việt, góp phần vào các hoạt động chung giữa hai nhà nước... Đó là sự cố gắng chung của toàn thể cộng đồng, trong đó có sự đóng góp của các cá nhân tiêu biểu. Nhân dịp năm Mới, ĐSQ, Hội người Việt Nam đã quyết định khen thưởng, biểu dương các cá nhân đã có những thành tích xuất sắc, xứng đáng là những thành phần tiên tiến của cộng đồng.

 

Mùa xuân là mùa sức sống tươi trẻ, là mùa của thi ca nhạc họa. Những tiết mục văn nghệ mừng xuân đã đem đến không khí trẻ trung yêu đời, yêu cuộc sống. Các Táo nhí của trường Hồ Chí Minh đem đến cho cộng đồng những giây phút thư giãn vui tươi với những đối đáp dí dỏm của thiếu nhi mà qua những lời đối đáp ấy người lớn cũng thêm phần suy tư về cuộc sống hiện đại.
 

Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Bài viết, thông tin, ảnh, video xin gửi về dantri@dantri.com.vn.

 

Hoa Lý (từ Kiev)