1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc trình kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

(Dân trí) - Theo thông báo của chính phủ Mỹ, Bộ Quốc phòng ngày 23/2 sẽ trình lên Quốc hội lưỡng viện kế hoạch của Tổng thống Barack Obama liên quan đến việc đóng cửa nhà tù quân sự Mỹ tại Guantanamo, Cuba.

Nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo. (Ảnh: AFP)
Nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo. (Ảnh: AFP)

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Mỹ dự kiến sẽ trình lên Quốc hội đề xuất đóng cửa nhà tù Guantanamo theo thời hạn chót là ngày 23/2.

Đề xuất của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội dự kiến sẽ bao gồm chi phí đóng cửa nhà tù Guantanamo và nâng cấp các cơ sở giam giữ tại Mỹ để tiếp nhận các tù nhân từ Guantanamo chuyển về.

Nghị sỹ Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, cho biết ủy ban của ông sẵn sàng tổ chức một phiên điều trần về kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo. Tuy nhiên, nghị sỹ Thornberry cho biết ông đã gửi một bức thư tới Tổng thống Obama, trong đó cảnh báo Quốc hội muốn biết rõ về những thông tin chi tiết trong quá trình đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết kế hoạch nêu trên đang cân nhắc 13 địa điểm khác nhau trong nước Mỹ, bao gồm bảy nhà tù hiện nay ở bang Colorado, South Carolina và Kansas, cũng như 7 địa điểm khác ở các căn cứ quân sự. Giới chức Mỹ khẳng định chi phí cụ thể cho kế hoạch đóng cửa sẽ được cung cấp cho Quốc hội.

Theo một số nguồn tin, chi phí để các nhà tù hoạt động phục vụ kế hoạch nêu trên sẽ tốn khoảng từ 265 triệu tới 305 triệu USD mỗi năm. Chi phí hoạt động thường niên cho nhà tù ở Guantanamo rơi vào khoảng 445 triệu USD,

Hiện nhà tù Guantanamo đang giam giữ 91 tù nhân. Hoạt động của nhà tù này, do chính quyền cựu Tổng thống của Đảng Cộng hòa George W. Bush dựng lên vào năm 2002 để giam giữ các nghi can khủng bố sau vụ 11/9/2001, đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền cũng như các chính phủ nước ngoài.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Obama, vốn cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo từ khi mới lên làm tổng thống năm 2009, muốn xúc tiến kế hoạch này trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2017, như một di sản của ông sau những năm cầm quyền.

Ngọc Anh

Tổng hợp