1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc lo ngại nhân viên mê Pokemon Go

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Mỹ ngày 12/8 đã chính thức đề nghị các nhân viên của mình không tải và cài trò chơi thực tế ảo Pokemon Go, vốn đang tạo cơn sốt toàn cầu, do lo ngại về an ninh và nhân viên quá mải chơi game.

Khu vườn trung tâm của Lầu Năm Góc được tin là địa điểm săn Pokemon hấp dẫn. (Ảnh: Rolling Stone)
Khu vườn trung tâm của Lầu Năm Góc được tin là địa điểm săn Pokemon hấp dẫn. (Ảnh: Rolling Stone)

Theo hãng tin AFP, thông tin trên được phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Gordon Trowbridge xác nhận với các phóng viên, làm dày thêm những tin tức lạ lùng liên quan đến trò chơi đang trở thành hiện tượng toàn cầu.

Lầu Năm Góc đề nghị các nhân viên được cấp điện thoại thông minh không tải và cài đặt trò chơi này.

“Bạn có thể hình dung ra một số lí do vì sao việc tải và cài trò chơi đó không phải hành động sáng suốt”, ông Trowbridge nói. “Ngoài lí do an ninh, tôi nghĩ những người nộp thuế sẽ chỉ muốn điện thoại của chính phủ được sử dụng cho mục đích công vụ”.

Pokemon Go là một phần mềm thực tế ảo, cho phép người dùng săn tìm những nhân vật hoạt hình ảo, như Pikachu, được rải rác khắp nơi trên thế giới và không ít trường hợp các nhân vật đó xuất hiện tại những địa điểm ít ai ngờ tới.

Trò chơi này chỉ trong thời gian ngắn đã tạo cơ sốt toàn cầu, khi nhiều nhóm người chơi chạy đua khắp nơi để cố gắng bắt được nhiều nhân vật hoạt hình. Nhiều căn cứ quân sự đã phải cảnh báo binh sỹ về những nguy cơ khi chơi Pokemon Go trong căn cứ, nhất là gần các tuyến đường sắt.

Trong cuộc họp báo, ông Trowbridge đã đùa rằng mình không thể xác nhận chắc chắn thông tin về một phòng tập gym Pokemon - một khu thi đấu ảo - đã xuất hiện trong khu sân trung tâm của tòa nhà Lầu Năm Góc.

“Thông tin mới nhất tôi được biết là vẫn còn một phòng gym tại khu sân trung tâm. Tôi không phải một người chơi game nên sẽ chuyển câu hỏi đó cho những người khác”, ông Trowbridge nói. Đáp lại, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cũng đùa rằng “tôi có thể xác nhận thông tin đó”.

Thanh Tùng

Theo AFP