1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq

Lãnh tụ Hồi giáo bị sát hại sau khi gặp ông Bush

(Dân trí) - Lãnh tụ Hồi giáo dòng Sunni Abdul Abu Sayyaf Risha, một đồng minh thân cận của Mỹ và chính phủ Iraq, vừa thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày 13/9, ít ngày sau khi ông này có cuộc gặp với Tổng thống Bush.

Theo thông tin từ cảnh sát Iraq, ông Abdul Abu Sayyaf Risha thiệt mạng trong vụ đánh bom gần nhà riêng ở thành phố Ramadi, tỉnh al Anbar. Hai cận vệ của ông cũng bị chết trong vụ này.

Ông Risha đã tham gia cuộc hội đàm với Tổng thống Bush trong chuyến thăm Iraq bất ngờ của ông chủ Nhà Trắng hồi tuần trước khi đang trên đường tới Sydney, Australia tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Ông Risha là lãnh đạo một liên minh của người Ảrập Sunni chống al-Qaeda ở tỉnh Anbar.

Trong lần gặp gỡ đó, Tổng thống Bush đã khen ngợi lãnh tụ Hồi giáo Sayyaf Risha vì vai trò quan trọng của liên minh này trong việc cải thiện tình hình an ninh tại Iraq.

Có nguồn tin cho biết, ông Risha là mục tiêu số một của al-Qaeda tại Iraq và trước đó đã từng có vài âm mưu ám sát ông nhưng không thành. Cha và ít nhất một trong số anh em của ông, đã bị các tay súng nổi dậy sát hại.

Vài thủ lĩnh bộ lạc cấp cao chống al-Qaeda cũng đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Baghdad hồi tháng 6 vừa rồi.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ám sát ông Risha. Tổng thống Mỹ Bush đã lên án vụ tấn công và cam kết hỗ trợ các lãnh đạo Sunni tại Iraq chống lại al-Qaeda.

VTH

Theo BBC, Reuters