1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh sự quán tại Ấn Độ nhận thư nặc danh đe dọa Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ đã nhận được một bức thư nặc danh đe dọa Tổng thống Francois Hollande trong chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của ông, tờ International Business Times đưa tin ngày 21/1.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande (Ảnh: www.ibtimes.co.uk)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande (Ảnh: www.ibtimes.co.uk)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết thư nặc danh đe dọa được đưa ra một ngày sau khi New Delhi tuyên bố bắt giữ 4 nghi can bị nghi là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vì đang có kế hoạch tấn công khủng bố tại thủ đô New Delhi và Lễ hội hành hương nổi tiếng thế giới Kumbh Mela tại Haridwar, miền băc Ấn Độ.

Lãnh sự quán Pháp từ chối tiết lộ nội dung thư nhưng khẳng định đã thông báo cho cảnh sát Ấn Độ về bức thư trên. Danh tính của người viết bức thư trên còn chưa được xác minh, theo lãnh sự quán.

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ trước đó đã tiết lộ với tờ Hindustan Times rằng giọng điệu của bức thư là hăm dọa và họ không rõ người nào đã gửi bức thư. Các nguồn tin nhận định rằng bức thư nặc danh có thể được gửi đi từ thành phố Chennai, miền nam Ấn Độ.

Ấn Độ cũng siết chặt an ninh trên toàn lãnh thổ nước này khi Lễ hội Cộng hòa (26/1) đang đến gần trong bối cảnh diễn ra các vụ bắt giữ liên quan đến phiến quân IS gần đây tại New Delhi.

Cảnh sát địa phương cho hay các phiến quân IS đã liên lạc với các phần tử mà một vài trong số chúng có liên quan tới vụ đánh bom khủng bố Jakarta gần đây. Đây là lần đầu tiên các nhà chức trách Ấn Độ xác nhận triệt phá âm mưu khủng bố có liên quan đến IS.

Tổng thống Pháp Hollande sẽ có chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 24/1 và chặng dừng chân đầu tiên là thành phố Chandigarh, miền bắc Ấn Độ, thành phố vốn do kiến trúc sư Pháp gốc Thụy Sĩ Charles-Edouard Jeanneret-Gris thiết kế trong những năm 1950 và 1960.

Ấn Độ đã huy động hơn 6.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại thành phố Chandigarh.

Tổng thống Hollande đã nhận được nhiều lời đe dọa trước và sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris khiến 130 người bị chết vào tháng 11 năm ngoái. Pháp sau đó đã tuyên bố chiến dịch không kích tiêu diệt IS.

Vũ Duy

Theo IBTimes