1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Trung - Nhật khẩu chiến về quần đảo tranh chấp

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Trung - Nhật không có thỏa thuận tạm gác tranh chấp ở Hoa Đông, trong khi Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Nhật Bản “kiềm chế hành vi” và chấm dứt “phá hoại chủ quyền” của Trung Quốc.

Nhà l

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Nhật Bản kiềm chế.

Trong tuyên bố mới nhất ngày hôm qua trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta ở thăm, người được cho là nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc, Phó chủ tịch Tập Cận Bình đã nhạo báng quyết định của chính phủ Nhật Bản về việc ký hợp đồng mua 3 trong số 5 đảo của quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

“Việc Tokyo mua những hòn đảo từ các chủ sở hữu tư nhân vào tuần trước là một trò hề”, hãng Xinhua dẫn lời Phó chủ tịch Tập Cận Bình nói đúng dịp kỷ niệm 81 năm sự cố Mãn Châu, đánh dấu việc quân đội Nhật tấn công chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa ra những nhận xét trực diện về tranh chấp biển đảo với Nhật Bản sau nhiều ngày bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng khắp Trung Quốc khiến nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh và thậm chí cả xe ô tô mang nhãn hiệu Nhật Bản bị tấn công

Khu vực quần đảo không có người ở Senkaku/Điếu Ngư được cả hai nước tuyên bố chủ quyền và từ lâu đã trở thành tâm điểm tranh cãi.

Gần đây, vấn đề này khiến người ta lo ngại về khả năng có thể bùng phát xung đột hải quân giữa hai nước.

Trước nguy cơ căng thẳng ngày càng leo thang, giới chức Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục giữ thái độ trung lập trong tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo, đặc biệt sau khi ông Panetta đã khẳng định quần đảo Senkaku nằm trong diện điều chỉnh của Hiêp ước an ninh và phòng thủ chung Mỹ - Nhật.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo không để các tranh chấp hoặc hiểu lầm leo thang thành căng thẳng hoặc xung đột không mong muốn", ông Panetta nói.

Từ Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết hiện giữa Nhật Bản và Trung Quốc không hề tồn tại bất cứ thỏa thuận nào về việc tạm gác vấn đề tranh chấp như tuyên bố trước đó của Bắc Kinh.

“Quan điểm của chúng tôi là không có bất cứ thỏa thuận nào. Nhật Bản coi chuỗi đảo Senkaku là một bộ phận cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và không tồn tại bất cứ tranh chấp nào liên quan đến chủ quyền của quần đảo này”, Ngoại trưởng Gemba khẳng định.

Ông Gemba cũng dẫn lại cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo hai nước hồi đầu thập niên 1970, trong đó Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Chu Ân Lai từ chối bàn thảo đến vấn đề Senkaku/Điếu Ngư, dù biết rõ vùng biển ngoài khơi có các mỏ dầu lớn.

Theo Ngoại trưởng Gemba, nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Chu Ân Lai và người đồng cấp Nhật Bản Kakuei Tanaka đã được hai bên nhất trí coi là văn kiện thể hiện lập trường của chính phủ hai nước về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cũng đã được chính phủ Nhật Bản đưa vào văn kiện chính sách hồi tháng 10/2010.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn một mực khẳng định có chủ quyền không thể bàn cãi cả về pháp lý và lịch sử đối với quần đảo này.

Việt Giang
Theo BBC, Kyodo