1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên họp Quân uỷ, thảo luận “bước ngoặt lớn”

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp cấp cao nhằm thảo luận “bước ngoặt lớn” trong tương lai về khả năng quân sự, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin, làm nảy sinh ngờ vực rằng một vụ thử nghiệm hạt nhân sắp diễn ra.

Ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un hút thuốc lá được truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un hút thuốc lá được truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/2 cho biết, ông Kim Jong-un đã có bài phát biểu “lịch sử” tại cuộc họp của Uỷ ban quân uỷ trung ương, với sự tham dự của các lãnh đạo quân đội, Uỷ ban phòng thủ quốc gia và đơn vị tên lửa chiến lược.

Cuộc họp đã thảo luận việc “đưa tới một bước ngoặt mới nhằm tăng cường khả năng quân sự”, KCNA cho biết.

Trong bài phát biểu quan trọng, ông Kim Jong-un đã đưa ra các chỉ đạo cụ thể nhằm “bảo vệ an ninh và chủ quyền đất nước”.

KCNA cho hay, những người tham gia cuộc họp đã cam kết “thực thi đầy đủ các nhiệm vụ quân đội đề ra”.

Giới chuyên gia và các nguồn tin tình báo nói rằng Triều Tiên đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 3 mà nước này đã đe doạ tiến hành nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt thắt chặt của Liên hợp quốc sau vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong quần qua, Bình Nhưỡng đã phát đi một loạt các cảnh báo đe doạ trả đũa các lệnh trừng phạt, trong đó có một tuyên bố “trả đũa cứng rắn nhất” hôm 2/2.

Các nhà quan sát tại Hàn Quốc tin rằng vụ thử hạt nhân có thể diễn ra trước dịp năm mới theo âm lịch, bắt đầu ngày 10/2.

Các bức ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy hoạt động bận rộn bất thường tại địa điểm thử hạt nhân ở Punggye-ri, đông bắc Triều Tiên, vốn bị giới tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ theo dõi chặt chẽ kể từ khi Bình Nhưỡng đe doạ thử hạt nhân lần 3.

Nhưng Triều Tiên gần đây đã che phủ kín lối vào đường hầm tại bãi thử hạt nhân, dường như là nhằm tránh sự theo dõi của vệ tinh.

Mỹ, Hàn tập trận cảnh báo Triều Tiên

Vào ngày mai, 4/2, Hàn Quốc và đồng minh Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong động thái nhằm cảnh báo Triều tiên.

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ và các tàu chiến khác, sẽ diễn ra trên Biển Nhật Bản ngoài khơi thành phố cảng Pohang của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng hôm 2/2 đã gọi cuộc tập trận là "diễn tập chiến tranh nhằm xâm lược Triều Tiên".

Trong khi đó, Triều Tiên cũng trao tặng các phần thưởng và huy chương cho hàng nghìn nhà khoa học có đóng góp vào vụ phóng tên lửa mới nhất, sau khi trao tặng 100 huân chương hồi tháng 12 năm ngoái.
An Bình
Theo AFP