1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Nga - Trung thảo luận các vấn đề “nóng” trong cuộc gặp song phương

(Dân trí) - Trong cuộc hội đàm song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 4/7, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về một loạt vấn đề “nóng” hiện nay như chương trình vũ khí của Triều Tiên hay hợp tác liên minh Mỹ - Hàn trong khu vực.

Tổng thống Putin (trái) bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ngày 4/7 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin (trái) bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ngày 4/7 (Ảnh: Reuters)

Vấn đề Triều Tiên và liên minh Mỹ - Hàn

“Chúng tôi đã nhất trí cùng nhau thúc đẩy sáng kiến chung, dựa trên kế hoạch do Nga đưa ra trong việc giải quyết từng bước vấn đề Triều Tiên, cũng như ý tưởng của Trung Quốc về việc vừa đóng băng các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, vừa ngăn chặn các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc”, RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga.

“Giải pháp toàn diện cho các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên sẽ được ưu tiên trong chính sách đối ngoại chung (của Nga và Trung Quốc), nhằm đảm bảo một nền hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực Đông Bắc Á”, Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí phối hợp cùng nhau trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trong khi đó, thông báo chung do Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc công bố hôm nay cũng nhấn mạnh: “Các nước khác nên có những động thái nhất định để nối lại các cuộc đàm phán, mang lại giải pháp hòa bình và xây dựng lòng tin. Kịch bản sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên nên được loại trừ”.

Liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, cả Nga và Trung Quốc đều phản đối kế hoạch này vì cho rằng THAAD sẽ gây tổn hại nghiêm trọng lợi ích về an toàn chiến lược của các nước lớn trong khu vực. Theo đề nghị của Nga và Trung Quốc, các bên liên quan tới THAAD cần ngay lập tức dừng hoặc hủy bỏ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này.

Quan hệ hai bên cùng có lợi

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Nga - Trung là “lựa chọn lịch sử” của hai nước, đồng thời mô tả mối quan hệ song phương này là “đồng minh chiến lược”.

“Quan hệ Nga - Trung đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử”, ông Tập nói, đồng thời cho biết đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

“Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng Nga để phối hợp và hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, đồng thời chung tay với cộng đồng quốc tế để tối ưu hóa công cuộc quản lý toàn cầu, bảo vệ và duy trì sự cân bằng và ổn định chiến lược trên toàn thế giới, từ đó cùng nhau vượt qua các mối đe dọa toàn cầu cùng các thách thức như chủ nghĩa khủng bố”, Chủ tịch Tập Cận bình nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Putin.

Ông Putin trao huân chương St. Andrew của chính phủ Nga dành cho ông Tập Cận Bình tại Điện Kremlin (Ảnh: Reuters)
Ông Putin trao huân chương St. Andrew của chính phủ Nga dành cho ông Tập Cận Bình tại Điện Kremlin (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ cùng với các quốc gia khác “thúc đẩy quá trình ổn định chính trị tại các điểm nóng và hình thành các kiểu quan hệ liên quốc gia dựa trên nền tảng hợp tác và các bên cùng lợi”.

Trước đó, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, Tổng thống Putin đã trao cho nhà lãnh đạo Trung Quốc Huân chương hữu nghị St. Andrew - huân chương cao quý nhất của chính phủ Nga dành cho một cá nhân.

Tổng thống Putin cho biết huân chương này được trao cho ông Tập vì những đóng góp đặc biệt của ông cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Thành Đạt

Theo RT