1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Mỹ-Hàn phát thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16/10 đã gửi thông điệp cứng rắn tới Bình Nhưỡng, tuyên bố sẵn sàng can dự vào Triều Tiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chung về Triều Tiên.

 


Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: AP)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đang có những quan ngại về khả năng Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo trong vài tháng tới để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, đồng thời cũng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới để đáp trả chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh.

Chính vì thế, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã dành nhiều thời gian thảo luận về cách thức đối phó với các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, vốn bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thống Obama hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nêu rõ Triều Tiên “sẽ không đạt được gì ngoài việc càng đẩy mình vào thế bị cô lập”.

“Bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ phải nhận sự đáp trả mạnh mẽ và thống nhất của Mỹ và Hàn Quốc”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

“Bình Nhưỡng cần hiểu rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu phát triển kinh tế chừng nào còn níu giữ mưu đồ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói thêm.

Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về biện pháp khôi phục tiến trình đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đình trệ từ năm 2008. Tổng thống Obama khẳng định Washington sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay khi Bình Nhưỡng muốn đối thoại nghiêm túc về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Tôi cho là công bằng khi nói rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay khi Bình Nhưỡng tuyên bố ‘Chúng tôi quan tâm tới việc dỡ bỏ cấm vận và cải thiện quan hệ và muốn đối thoại nghiêm thúc về phi hạt nhân hóa”, ông Obama phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cách xử lý vấn đề hạt nhân Iran mang lại những kinh nghiệm cho Đông Bắc Á, đồng thời cam kết sẽ cùng Hàn Quốc tăng cường phối hợp với Trung Quốc để sớm đưa Triều Tiên quay lại bàn đàm phán trong thời gian sớm nhất.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh thứ 4 giữa nhà lãnh đạo Mỹ với nữ Tổng thống Hàn Quốc, nơi hai bên đèu nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn.

“Liên minh Mỹ - Hàn là nhân tố cốt yếu của an ninh trên bán đảo Triều Tiên”, tuyên bố chung sau cuộc gặp nêu rõ.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong quan hệ với cả Washington lẫn Seoul.

“Chúng tôi muốn Hàn Quốc có mối quan hệ bền chặt với Trung Quốc, giống như chúng tôi muốn có mối quan hệ vững mạnh với Bắc Kinh. Chúng tôi muốn chứng kiến sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và muốn có sự hợp tác trong việc gây áp lực lên Triều Tiên”, Tổng thống Obama nói.

Tháng trước, Tổng thống Park Geun-hye đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi ông Tập vừa có chuyến thăm chính thức Washington. Bà cho biết trong các cuộc gặp này, các bên đều tập trung thảo luận về việc tạo sự đồng thuận trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Vũ Anh

Theo Yonhap

 

Lãnh đạo Mỹ-Hàn phát thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên - 2