1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo đối lập chạy đua chức Tổng thống Venezuela

(Dân trí) - Lãnh đạo đối lập Venezuela Henrique Capriles xác nhận sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào ngày 14/4 tới đây.

 
Ông Capriles đã bị thua trước ông Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.
Ông Capriles đã bị thua trước ông Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Capriles cáo buộc đảng cầm quyền PSUV dùng cái chết của nhà lãnh đạo Hugo Chavez để lôi kéo cử tri. Tổng thống Chavez đã qua đời vào ngày 5/3 vừa qua, sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

 

Ông Capriles sẽ cạnh tranh cùng quyền Tổng thống Nicolas Maduro, người mà ông Chavez chọn kế nhiệm ông trước khi ông qua đời.

 

Giới chuyên gia cho rằng giờ đây Venezuela sẽ “dồn sức” cho chiến dịch tranh cử giữa hai ứng viên tổng thống Maduro và Capriles.

 

Phe đối lập đã tẩy chay cuộc tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Maduro, người là phó tổng thống trước khi ông Chavez qua đời, vào hôm thứ sáu vừa qua, cho rằng theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội, ông Diosdado Cabello, mới là tổng thống lâm thời.

 

Ông Capriles, ứng viên đảng đối lập MUD đã gọi cuộc tuyên thệ là gian lận. Vào ngày hôm qua, một lần nữa ông cáo buộc đảng PSUV vi phạm hiến pháp. “Cuộc chiến của tôi không phải là để trở thành tổng thống mà là để Venezuela tiến lên phía trước”, ông cho hay.

 

Ông Capriles, 40 tuổi, từng là luật sư và là thống đốc Miranda. Ông miêu tả chính sách của mình là “trung dung” và “nhân đạo”.

 

Theo quy định ông Capriles và ông Maduro phải đăng ký ứng cử viên muộn nhất vào ngày hôm nay.

 

Ông Chavez, người đã dẫn dắt Venezuela 14 năm qua, đã giành chiến thắng trước ông Capriles trong cuộc bầu cử tổng thống hối tháng 10 năm ngoái. Ông Chavez giành được 54% số phiếu, trước 44% của ông Capriles.

 

Trong khi đó ông Nicolas Maduro từng là một lái xe buýt và gia nhập chính trường với tư cách là người của liên đoàn thương mại.

 

Tình bạn giữa ông với ông Chavez có từ khi cố Tổng thống Chavez phải ngồi tù sau vụ đảo chính bất thành năm 1992.

 

Chính ông Maduro là người vận động để ông Chavez được thả vào hai năm sau.

 

Ông Maduro cam kết sẽ tiếp tục từ những gì cố tổng thống để lại và thừa nhận ông Chavez để lại một “đôi giày” khá lớn.

 

Vũ Quý
Theo BBC