1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo cấp cao Venezuela tới Cuba gặp Chủ tịch Raul Castro

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Venezuela hôm thứ bảy vừa qua đã tới Cuba thăm Tổng thống Chavez, người hiện vẫn trong tình trạng nghiêm trọng sau ca mổ ung thư ở Havana vào ngày 11/12.

 

Phó Tổng thống Nicolas Maduro

Phó Tổng thống Nicolas Maduro

Ngoài ra, Phó Tổng thống Nicolas Maduro và Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello, đã có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro ở Havana. Chi tiết về cuộc găp không được tiết lộ. Cuộc gặp diễn ra vào ngày thứ bảy, song chỉ được tiết lộ vào ngày hôm sau. Trong phái đoàn sang Cuba có cả Bộ trưởng Dầu lửa và Bộ trưởng Tư pháp Venezuela.

 

Tổng thống Chavez đã không dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông vào hôm thứ năm vừa qua. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Venezuela ra phán quyết ông có thể tuyên thệ nhậm chức khi bình phục và trở về Caracas.

 

Hôm qua 13/1, người ủng hộ Tổng thống Chavez đã tổ chức mít-tinh, cầu nguyện ở nhà thờ để ủng hộ cho ông và cầu nguyện ông mau bình phục. Trong khi đó, tại Cuba, một cuộc tập hợp lớn của quần chúng tương tự cũng được tổ chức tại một nhà thờ Thiên Chúa ở Havana vào ngày thứ bảy.

 

Tại Venezuela, các nhân vật đối lập đã cáo buộc chính phủ Cuba đã can thiệp vào tình hình chính trị nước này trong thời gian Tổng thống Chavez dưỡng bệnh. Lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles, người đã thất bại trước ông Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10, cũng phủ nhận phán quyết của Tòa án Tối cao. Ông Capriles kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ công bố thông tin rõ hơn nữa về tình hình sức khỏe của ông Chavez.

 

Nhà lãnh đạo Venezuela Chavez, 58 tuổi, đã lên nắm quyền từ năm 1999. Ông đã được tái bầu cho nhiệm kỳ mới 6 năm vào tháng 10 vừa qua.

 

Vũ Quý

Theo BBC