1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan

Lãnh đạo “áo đỏ” đu dây trốn thoát khỏi khách sạn

(Dân trí) - Mặc dù nỗ lực, nhưng lực lượng an ninh Thái Lan đã không thể bắt được các lãnh đạo “áo đỏ” tại một khách sạn Bangkok. Thậm chí một lãnh đạo “áo đỏ” còn được thấy đánh đu người "ngoạn mục" từ ban công để trốn thoát.

 
Lãnh đạo “áo đỏ” đu dây trốn thoát khỏi khách sạn - 1
Lãnh đạo biểu tình Arisman Pongruangrong đu dây từ ban công khách sạn để tránh bị bắt giữ.

 

Phó thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho hay cảnh sát đã được điều động tới khách sạn SC Park để bắt “những kẻ khủng bố” – từ chính phủ Thái ám chỉ đến thành phần nòng cốt của “áo đỏ”.

 

Tuy nhiên, người ta đã quay được hình ảnh một lãnh đạo biểu tính đánh đu dây từ ban công khách sạn xuống một chiếc xe đang đợi và 2 người khác cũng trốn thoát được. Ngoài ra, có thông tin 3 cảnh sát bị những người “áo đỏ” bắt giữ làm con tin.

 

Các cuộc biểu tình của “áo đỏ” hiện đang bước sang tuần thứ 5, nhằm yêu cầu chính phủ giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử mới.

 

“Cuộc triển khai đã không thành công, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành triển khai (bắt những kẻ khủng bố)”, phát ngôn viên chính phủ Panitan Wattanayagorn cho hay. “Chúng ta phải đợi thông tin từ đội đặc nhiệm”.

 

Trước đó, người đứng đầu cơ quan an ninh, ông Suthep cho hay các lãnh đạo biểu tình sẽ bị bắt. “Nhóm đặc nhiệm của chính phủ đã bao vây khách sạn SC Park, nơi chúng tôi biết được rằng có những kẻ khủng bố và một số lãnh đạo của họ đang lẩn trốn”, ông cho hay.

 

Một lãnh đạo biểu tình, Arisman Pongruangrong, đã đánh đu từ ban công khách sạn xuống dưới, nơi đám đông những người biểu tình “áo đỏ" đang đợi. Họ đã giúp ông vào xe và phóng xe đi.
 
 
Lãnh đạo “áo đỏ” đu dây trốn thoát khỏi khách sạn - 2
Cuộc tẩu thoát của Arisman Pongruangrong được báo chí Thái Lan ví như trong phim điệp viên 007.
 
Cuộc trốn thoát của Arisman Pongruangrongvà 2 người khác được giới quan sát bình luận là một thất bại lớn của chính phủ.

 

Trong khi đó, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Suthep kêu gọi những người biểu tình “vô tội” rời địa điểm biểu tình ở quận thương mại của Bangkok. “Những người vô tội nên rời các cuộc biểu tình bởi giới chức Thái Lan phải đưa ra những biện pháp cứng rắn, cương quyết đối với những kẻ khủng bố”, ông cho biết.

 

Còn những người biểu tình “áo đỏ” trong những ngày gần đây đã củng cố và tập hợp lực lượng từ nhiều địa điểm về một địa điểm và cho biết sẽ không nao núng nếu chính phủ có tiến hành một cuộc trấn áp khác.

 

Họ đã chọn quận thương mại của Bangkok làm “đại bản doanh” cho cuộc biểu tình của mình. Đây là quận có nhiều trung tâm thương mại lớn, nhiều khách sạn 5 sao và các tòa nhà văn phòng. Nhiều tòa nhà ở đây đóng cửa sớm hoặc đóng cửa hoàn toàn trong suốt hơn 10 ngày qua.
 
Ngay sau vụ bắt giữ các lãnh đạo biểu tình của cảnh sát không thành công, Natthawut, một lãnh đạo biểu tình cho biết, họ hủy kế hoạch tuần hành về một đài truyền hình như dự kiến trước đó. "Từ giờ trở đi, tất cả các lãnh đạo "áo đỏ" sẽ không rời nhau", ông cho hay.
 

Những người biểu tình hiện vẫn yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Họ cũng đã từ chối đề nghị mới nhất của chính phủ hiện tại là sẽ giải tán quốc hội trong vòng 6 tháng nữa.

 

Thủ tướng Abhisit cũng từ chối những lời kêu gọi từ chức. Nhiều ngày nay ông không đưa ra tuyên bố nào.

 

Phan Anh

Tổng hợp