1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần thứ 15 Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Nhà sáng lập hãng Microsoft Bill Gates lần thứ 15 được xếp hạng là người giàu nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, nền kinh tế ảm đạm của Mỹ năm nay đã khiến nhiều người phải rời bỏ câu lạc bộ 400 người giàu nhất do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn.

Những người bị rớt hạng 400 năm nay gồm có chủ tịch tập đoàn bảo hiểm American International Group (AIG) khổng lồ của Mỹ, ông Maurice Greenberg, cựu lãnh đạo eBay Meg Whitman.

 

Ông trùm casino Sheldon Adelson trong năm nay bị thiệt hại nặng nề nhất, khi số tài sản của ông bị teo đi tới 13 tỷ USD. Trong khi đó số tài sản của Kirk Kerkorian cũng bị sụt giảm tới 6,8 tỷ USD, khi cổ phiếu của MGM Mirage, nhà điều hành casino, trượt dốc không phanh.

 

Lần thứ 15 Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ - 1

Ông trùm casino Sheldon Adelson, người bị thiệt hại nhiều nhất trong năm nay.

 

 

"Thực tế là người giàu không giàu thêm, chứng tỏ nền kinh tế đang bị đình trệ”, Matthew Miller, biên tập viên tạp chí Forbes cho biết. "Lòng tin bị sụt giảm, có ít khả năng thanh toán bằng tiền mặt trên các thị trường, các thỏa thuận không thể thực hiện được, các hợp đồng kinh tế cũng vậy”.

 

Tạp chí Forbes đã tham khảo giá chứng khoán trên thị trường ngày 29/8 để đưa ra bảng xếp hạng trên. Điều này cũng có nghĩa là sự sụt giảm tiếp theo trong tuần này trên thị trường chứng khoán còn khiến tài sản của nhiều người trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ bị teo lại.

 

Lần thứ 15 Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ - 2

Người giàu thứ 2 của nước Mỹ, Buffett.

 

Mặc dù Gates dẫn đầu danh sách với tài sản cá nhân ước tính khoảng 57 tỷ USD, nhưng vẫn giảm so với con số 59 tỷ USD vào năm ngoái.

 

Nhà đầu tư Warren Buffett về vị trí thứ 2 với 50 tỷ USD, giảm từ con số ước tính 52 tỷ USD so với năm ngoái. Về thứ ba là nhà sáng lập hãng Oracle, Lawrence Ellison, với tài sản ước tính là 27 tỷ USD.

 

Lần thứ 15 Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ - 3
Lawrence Ellison, người giàu thứ ba của nước Mỹ.  

 

Sau khi bị những nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin và Larry Page, hất cẳng vào năm ngoái, 4 thành viên trong gia đình Walton, con cháu của nhà sáng lập ra chuỗi cửa hàng Wal-Mart, Sam Walton, đã trở lại vị trí từ thứ 4 đến thứ 7. Tổng tài sản của mỗi người là khoảng 23 tỷ USD.

 

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg xếp vị trí thứ 8, với tài sản ước tính 20 tỷ USD, nhờ vào đế chế cung cấp tin tức và dữ liệu tài chính của mình. Đứng ở vị trí 9 và 10 là anh em nhà Charles và David Koch, người điều hành công ty sản xuất và năng lượng Koch Industries. Mỗi người có tài sản ước tính là 19 tỷ USD.

 

Tuy nhiên, bất chấp những bất ổn về kinh tế và tài chính hiện tại ở Mỹ, câu lạc bộ những người giàu có nhất nước Mỹ này vẫn vô cùng khó vào. Năm thứ hai liên tiếp, số tài sản thấp nhất để có mặt trong danh sách của Forbes là 1,3 tỷ USD, trong khi tài sản trung bình của 400 người giàu nhất Mỹ là 3,9 tỷ USD. Như vậy, tổng tài sản của tất cả 400 người này là 1,57 nghìn tỷ, vượt qua cả tổng sản phẩm quốc nội của Canada.

 

Thành viên trẻ nhất của câu lạc bộ 400 người giàu nhất năm nay là nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg. Năm nay anh mới 24 tuổi, sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Số tài sản này còn lớn thêm nhiều nếu mạng xã hội của anh được tung ra thị trường.

 

Lần thứ 15 Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ - 4

Chân dung tỷ phú trẻ nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

 

Trong số 400 người giàu nhất Mỹ, Forbes cho biết có 271 người là tự gây dựng tài sản của họ trong khi có 75 người được thừa kế.

 

Phan Anh

Theo Reuters