1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu tiên thu giữ được cảnh ngôi sao “nuốt” hành tinh

(Dân trí) - Kính viễn vọng không gian Hubble đã thu giữ được hình ảnh chưa từng thấy trước đây, khi một hành tinh trong dải ngân hà của chúng ta đang bị một ngôi sao mà nó quay quanh “ăn ngấu nghiến”.

 
Lần đầu tiên thu giữ được cảnh ngôi sao “nuốt” hành tinh - 1
Hành tinh nóng nhất từng được biết đến trong dải Ngân hà có thể là hành tinh có tuổi thọ thấp nhất.
 

Thông tin trên được đăng tải trong một bài báo trên tạp chí vật lý học thiên thể The Astrophysical Journal Letters.

 

Hành tinh xấu số trên, được đặt tên là WASP-12b, là hành tinh có nhiệt độ bề mặt cao nhất từng được con người biết đến trong dải Ngân hà, khoảng 1.500 độ C.

 

Nhưng hành tinh này có thể bị ngôi sao “mẹ” của chính nó “nuốt trọn” trong vòng 10 triệu năm nữa, các tác giả của bài báo kết luận.

 

Bằng việc sử dụng thiết bị mới được gọi là Máy quang phổ tìm nguồn gốc vũ trụ, được lắp đặt trên Hubble năm 2009, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy quá trình hành tinh bị biến thành hình thon dài, do lực hấp dẫn gây nên.

 

“Chúng tôi thấy một đám vật chất lớn quanh hành tinh đang “chạy trốn này”, nhưng nó sẽ bị ngôi sao “bắt giữ”. Chúng tôi đã xác định được nhân tố hóa học chưa bao giờ thấy ở trên các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta”, trưởng nhóm nghiên cứu Carole Haswell, thuộc Đại học mở Anh quốc cho hay.

 

Được phát hiện vào năm 2008, hành tinh WASP-12b nằm cách Trái đất của chúng ta khoảng 600 năm ánh sáng, trong chòm sao Auriga và có kích cỡ lớn hơn Trái đất của chúng ta hơn 300 lần.

 

WASP-12b cũng lớn hơn 40% sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời.

 

WASP-12b nằm gần sao “mẹ” của nó đến nỗi, mỗi một vòng quay quanh sao “mẹ” chỉ mất hơn 24 tiếng.

 

Từ lâu các nhà thiên văn học đã biết các ngôi sao sẽ “nuốt trọn” một hành tinh khi hành tinh ở vị trí quá gần nó. Nhưng đây là lần đầu tiên hiện tượng này được quan sát một cách rõ rệt.

 

Bài báo được đăng tải trên tạp chí The Astrophysical Journal Letters, số ra ngày 10/5, khẳng định một bài báo mang tính chất lý thuyết được xuất bản trên tạp chí Nature vào thứ sáu tuần trước của nhà thiên văn học Shu-lin Li, làm việc tại Đại học Bắc Kinh.

 

Nhà thiên văn người Trung Quốc đã dự đoán, bề mặt của hành tinh WASP-12b có thể bị biến dạng bởi lực hấp dẫn của ngôi sao “mẹ” và lực hấp dẫn đấy có thể làm WASP-12b “nóng trong” đến nỗi bầu khí quyển bên ngoài của nó mở rộng.

 

Phan Anh

Theo AFP