1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lại một vụ bố nhốt con làm nô lệ tình dục chấn động Argentina

(Dân trí) - Một người đàn ông Argentina 73 tuổi vừa bị kết án 16 năm tù giam vì tội nhốt con gái làm nô lệ tình dục và có 2 con với chính con đẻ của mình.

Uỷ viên công tố Sergio Antin cho hay, trường hợp của ông bố ác thú Eleuterio Soria cũng tương tự với vụ loạn luân gây chấn động dư luận tại Áo hồi tháng trước khi người cha “gia cầm” Josef Fritzl nhốt con gái suốt 24 năm trong hầm và làm cô sinh 7 người con.

 

“Nếu chúng ta xét về khía cạnh nô lệ tình dục và chuyện nạn nhân không được ra khỏi nhà thì vụ án của Eleuterio Soria có nhiều điểm giống với vụ Josef Fritzl”, ông Antin nói.

 

Eleuterio Soria bắt đầu lạm dụng con gái vào năm 1992 khi cô bé mới 12 tuổi. Một năm sau, Soria đã khiến cô bé mang thai, buộc mẹ của em phải rời bỏ gia đình tại La Matanza, một quận đông người lao động ở Buenos Aires. 5 anh chị em của cô bé cuối cùng cũng ra đi hết.

 

Cô con gái, được toà án giấu tên, đã sinh con lần 2 với cha mình năm 1997. Không giống Fritzl, Soria đã dùng biện pháp tâm lý thay vì bạo lực để giữ chân con gái trong nhà. Cô đã bỏ trốn nhiều lần nhưng cuối cùng lại trở về nhà sau khi ông bố thường dùng súng đe doạ 2 đứa con.

 

Cuối cùng, cô đã trốn thoát năm 2003 và tố cáo cha với các nhà chức trách. Nhưng các nhà tâm lý không bất ngờ khi cô phải mất hơn một thập kỷ mới dám khai báo mọi chuyện.

 

Cristina Castillo, nhà tâm lý học tại Buenos Aires nói: “Nếu thế giới bên trong quá đồi bại thì làm sao cô ấy có thể nghĩ được rằng thế giới bên ngoài sẽ giúp cô?”.

 

Maria Elen Leuzzi, người sáng lập tổ chức Giúp đỡ các nạn nhân bị cưỡng bức nhận định, xấu hổ cũng là một lý do khiến các cô gái không dám nói ra sự thật. Bà Maria tin rằng tội loạn luân và lạm dụng tình dục phổ biến trong xã hội hơn là những gì người ta thừa nhận.

 

An Bình

Theo AP