1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lại đụng độ tại biên giới Thái Lan-Campuchia, 6 lính thiệt mạng

(Dân trí) - Rạng sáng hôm nay (theo giờ địa phương), đụng độ vũ trang với vũ khí hạng nhẹ và cả hạng nặng lại xảy ra tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia đang tranh chấp. 6 binh sỹ, 3 của Thái Lan và 3 của Campuchia, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

 
Lại đụng độ tại biên giới Thái Lan-Campuchia, 6 lính thiệt mạng - 1
Đến 9 giờ 10 phút sáng nay (giờ địa phương), giao tranh vẫn tiếp diễn. 
 
Tin tức ban đầu từ Thái Lan cho biết vụ va chạm xảy ra gần đền Ta Krabei và Ta Muean Tom ở khu vực quận Pa Nom Dong Rak thuộc tỉnh Surin. “Lính Campuchia đã bắn súng trường vào Thái Lan trước và giờ họ đã bắt đầu nã pháo vào chúng tôi. Chúng tôi đã có hành động trả đũa thích hợp”, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwon ngay sau đó nói.
 
3 lính Campuchia và 3 lính Thái Lan đã thiệt mạng, quan chức của hai bên cho biết. Ngoài ra hàng chục binh sỹ khác bị thương, trong đó có 3 binh sỹ Thái Lan đang ở trong tình trạng nguy kịch.
 

Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 2 gần ngôi đền 900 năm tuổi Preah Vihear, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và khiến Liên hợp quốc phải kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

 

Indonesia, chủ tịch hiện tại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kêu gọi hai bên chấm dứt đụng độ ngay lập tức.
 
“Một số binh sỹ của chúng tôi đã bị thương và 3 người thiệt mạng trong vụ đụng độ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cho hay tại Phnom Penh.
   

“Lính Thái Lan đã tuần hành thẳng về phía các vị trí đồn trú của quân Campuchia tại ngôi đền Ta Krabei và tiến hành tấn công vô cớ”, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Phay Siphan trước đó cho hay.

 

“Đây lại là một cuộc xâm lược nữa của Thái Lan vào Campuchia. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này”.

“Vụ việc xảy ra ở khu vực cách đền Preah Vihear khoảng 240 km về phía tây, nơi hai bên đã xung đột hồi tháng 2”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Chhum Socheat cho biết thêm.

“Giao tranh bùng phát lúc gần 6 giờ sáng (giờ địa phương). Hiện tôi đang theo dõi tình hình. Giao tranh vẫn chưa chấm dứt”, ông nói vào sáng nay.
 
Các quan chức Campuchia khẳng định đến 9 giờ 10 phút sáng nay (giờ địa phương), giao tranh vẫn tiếp diễn.

Bất đồng giữa hai nước ở khu vực biên giới quanh ngôi đền cổ hồi tháng 2 đã châm ngòi cho một vụ xung đột vũ trang kéo dài 4 ngày, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau khơi mào xung đột trước.

Hôm 7/4, các thành viên thuộc Ủy ban Biên giới Hỗn hợp Thái-Campuchia đã họp tại Indonesia để một lần nữa tìm cách giải quyết một cuộc tranh chấp về đất đai chung quanh ngôi đền được xây cất cách đây 900 năm.

Trong vai trò là Chủ tịch ASEAN, Indonesia đã thương thuyết một thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo sau các cuộc giao tranh hồi tháng 2. Thỏa thuận này kêu gọi các quan sát viên Indonesia đóng vai trò giám sát viên trong khu vực tranh chấp.

Đến cuối tháng 2, Thái Lan và Campuchia đồng ý cho phép các quan sát viên Indonesia vào khu vực gần Preah Vihear, nhưng quân đội Thái Lan từ trước tới nay vẫn phản đối việc cho phép các quan sát viên quân sự nước ngoài vào khu vực liên quan, nói rằng vấn đề này phải được giải quyết trên căn bản song phương, không có sự can thiệp của một bên thứ ba.
 
*Tiếp tục cập nhật
 
Hà Khoa - Phan Anh
Theo Xinhua, AP