1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lại đánh bom tại một loạt ngân hàng ở Thái Lan

(Dân trí) – Thái Lan đã tăng cường an ninh cho các ngân hàng sau khi Cơ quan Thông tin quốc gia Thái xác nhận 2 người bị thương trong loạt 9 vụ tấn công bằng bom tại các khu vực khác nhau của tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan ngày hôm qua.

Đây là loạt vụ tấn công bom thứ hai nhằm vào các ngân hàng địa phương. Hôm 27/2, 5 quả bom đã phát nổ trước các chi nhánh ngân hàng ở thủ đô Bangkok.

Cảnh sát trưởng Narathiwat, ông Chaitat Intanujit cho biết vào lúc 6 giờ 30 (giờ địa phương), một quả bom tự tạo đã nổ, làm hư hại một máy rút tiền tự động của một chi nhánh của ngân hàng Government Saving Bank. Ngay sau đó, cách đó khoảng 500 mét, hai trái bom khác nổ tiếp.
 
Lại đánh bom tại một loạt ngân hàng ở Thái Lan - 1
Thái Lan tăng cường an ninh cho các ngân hàng

Trái bom thứ tư nặng khoảng 3kg, phát nổ tại trạm rút tiền tự động của ngân hàng Krung Thai Bank PCL khiến một phụ nữ quét dọn đường, 46 tuổi, bị thương. Sau đó không lâu, trái bom thứ 5 nằm trong một thùng rác cách toà thị chính thành phố 300m phát nổ.

Cũng theo cảnh sát trưởng Narathiwat, trái bom thứ 6 nổ vào lúc 7 giờ tại một máy rút tiền thuộc một chi nhánh ngân hàng Government Saving Bank (GSB), thuộc huyện Ranget, khiến một thanh niên 26 tuổi bị thương. Cảnh sát đã vô hiệu hoá được hai trái bom khác, được tìm thấy tại chi nhánh ngân hàng KrungThai và, Ngân hàng Nông nghiệp và hợp tác nông nghiệp, cũng thuộc huyện Ranget.

Vụ nổ thứ chín xảy ra tại huyện Bacho. Trái bom cài bên đường phát nổ khi một nhóm binh sĩ đi tuần ngang qua khu vực này, nhưng không ai bị thương.

Quan chức cảnh sát này cho rằng các cuộc tấn công bằng bom vào những chi nhánh ngân hàng và các máy rút tiền tự động có liên quan đến phán quyết tịch biên tài sản của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra của Toà án Tối cao hôm 26/2 vừa qua.

Nhật Mai
Theo Bernama, Bangkok Post