1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kyrgyzstan: Bạo lực lan tới phía bắc, châu Á ồ ạt sơ tán dân

(Dân trí) - Bạo lực ở miền nam Kyrgyzstan có thể lan đến thủ đô Bishkek và khu vực khác ở phía bắc – phó Thủ tướng chính phủ lâm thời Kyrgyzstan hôm nay thừa nhận, trong khi chính phủ các nước châu Á đang khẩn trương sơ tán hàng trăm công dân nước mình khỏi nước này.

 

Kyrgyzstan: Bạo lực lan tới phía bắc, châu Á ồ ạt sơ tán dân - 1

Uzbekistan hôm nay tuyên bố đã đóng cửa biên giới với Kyrgyzstan sau khi tiếp nhận 45.000 người tại nạn từ Kyrgyzstan
 
“Những vụ việc ở Osh rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước và giờ chúng tôi cho rằng sẽ có hành động gây hấn kiểu này ở khu vực Chui và thủ đô Bishkek. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này”, Phó Thủ tướng Almazbek Atambayev nói.

Ông Atambayev cáo buộc con trai cựu Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev là Maxim Bakiyev đứng sau các vụ bạo động. Maxim vừa bị lực lượng an ninh Anh bắt giữ ở Anh.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva cho biết Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), hiện do Nga làm chủ tịch, không có kế hoạch cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kyrgyzstan để giúp trấn áp các vụ bạo lực sắc tộc đã làm ít nhất 170 người thiệt mạng và hơn 100.000 người gốc Uzbekistan thiểu số phải chạy khỏi khu vực miền nam.

Bạo lực tiếp tục lan rộng, với những vụ tấn công của các nhóm người Kyrgyzstan đa số nhằm vào người Uzbekistan và nhà cửa của họ, đã khiến chính phủ các nước châu Á hôm nay bắt đầu khẩn trương sơ tán hàng trăm công dân nước mình khỏi Kyrgyzstan. Sau Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hàn Quốc đều đang tổ chức các chuyến bay “giải cứu” các công dân đang sống và làm việc ở khu vực miền nam Kyrgyzstan bất ổn.

Khoảng 600 người Trung Quốc đang sống ở thành phố Osh đã yêu cầu được sơ tán – hãng tin Xinhua dẫn nguồn bộ ngoại giao nước này cho biết. Còn theo tờ China Daily, hiện ở Osh có khoảng 7.000 công dân Trung Quốc.

Pakistan đã cho máy bay quân sự đón hơn 130 sinh viên về nước trong ngày hôm nay và vẫn tiếp tục chiến dịch sơ tán công dân. Khoảng 1.200 đến 1.500 người Pakistan – hầu hết là sinh viên, đang sống ở Kyrgyzstan. 1 sinh viên đã chết trong các cuộc tấn công nhằm vào sinh viên nước ngoài.

Ấn Độ cùng ngày cho biết nước này đã sơ tán hết công dân khỏi nam Kyrgyzstan. Hàn Quốc cũng sắp sơ tán hết trong khi Nhật Bản có 100 công dân ở thủ đô Bishkek nhưng hiện chưa có kế hoạch sơ tán.

Nhật Mai

Theo Reuters, AP