1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng hoảng tài chính Hy Lạp nghiêm trọng, Thủ tướng hoãn đi Mỹ

(Dân trí) - Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hôm qua đã phải hủy bỏ một chuyến đi Mỹ, giữa lúc quan ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng nợ trong nước khiến không chỉ châu Âu mà cả quốc tế đều lo ngại.

 

Khủng hoảng tài chính Hy Lạp nghiêm trọng, Thủ tướng hoãn đi Mỹ - 1

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ trong nước

Ông Papandreou đã rời Athens hôm 16/9 và đang ở London, nhưng đã quyết định trở lại Hy Lạp thay vì tiếp tục chuyến đi để tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ và một loạt cuộc gặp với các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

“Thủ tướng đã quyết định hoãn chuyến thăm dự kiến đến Mỹ bởi vì tuần tới là đặc biệt quan trọng nhằm tập trung giải quyết các quyết định được đưa ra vào ngày 21/7 trong khối eurozone và các sáng kiến mà ​​Hy Lạp cần phải thực hiện," một tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

Các phương tiện truyền thông Hy Lạp nói ông đã ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến ​​với Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi các bộ trưởng khối sử dụng đồng tiền chung euro (eurozone) hoãn việc ra quyết định cấp thêm ngân khoản cho Hy Lạp.

Các nhà lãnh đạo trong khối eurozone nay sẽ quyết định vào tháng Mười về việc liệu có cấp thêm 8 tỷ euro nữa hay không.

Tại cuộc họp ở Brussels hồi tháng 7, các nhà lãnh đạo khối eurozone đã quyết định có gói cứu trợ thứ hai trị giá 109 tỷ euro cho Hy Lạp. Nước này hiện vẫn đang nhận các phần trong gói cứu trợ ban đầu trị giá 110 tỷ euro ban đầu, vốn được đồng ý hồi tháng 5 năm ngoái.

Một quan chức cho biết ông Papandreou hủy bỏ chuyến thăm để nhằm tập trung vào các biện pháp tài chính quan trọng, sao cho đạt được việc có thêm các khoản vay.

"Thủ tướng đánh giá rằng ông không nên đi vắng. Ông muốn đảm bảo rằng tất cả các cam kết của Hy Lạp đối với các đối tác khác trong EU đều được thực hiện ", phát ngôn viên chính phủ Ilias Mossialos nói với báo giới.

Quyết định cho vay trong tháng 10 sẽ dựa trên các thẩm định mà ba cơ quan cho vay đưa ra, gồm Ủy ban châu Âu, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Hiện có những quan ngại rằng các cơ quan này có thể ra phán quyết rằng Hy Lạp đã tụt lại phía sau các mục tiêu cắt giảm chi tiêu – chính phủ đã buộc phải đánh thuế bất động sản do lo sợ tình trạng suy thoái sẽ khiến nước này không đạt được mục tiêu giới hạn ngân sách ở mức 7,6% tổng sản phẩm thu nhập quốc dân GDP.

Châu Âu gặp nhiều tin xấu trong tuần này khi tổ chức tín dụng Moody’s giáng cấp tín dụng hai ngân hàng quan trọng của Pháp có liên quan nhiều tới chuyện nợ nần của Hy Lạp. Để giảm bớt áp lực này, 5 ngân hàng trung ương lớn của thế giới hôm thứ Năm đã thoả thuận với nhau để bơm thêm USD vào hệ thống ngân hàng gặp khó khăn của Châu Âu.

Cùng lúc, Ủy Viên Kinh Tế Châu Âu, ông Olli Rehn, nói một phúc trình mới của EU cho thấy tỷ lệ tăng trưởng của châu Âu chậm lại đáng kể.

Các nhà phân tích lo sợ rằng cuộc khủng hoảng tài chính của châu Âu có thể bùng nổ thành một loại tai họa quốc tế lớn như đã thấy năm 2008 – ngoại trừ lần này nó sẽ băng qua Đại Tây Dương để tới Mỹ.

Thị trường chứng khoán quốc tế trong những ngày gần đây cũng tràn ngập những xáo trộn vì những lo ngại là chính phủ Athens tiến gần đến tình trạng không trả nổi nợ. Điều này sẽ có thể gây nguy hiểm cho đồng euro và các ngân hàng châu Âu đang nắm giữ một số lớn nợ của Hy Lạp.

Việt Hà

Theo BBC, Reuters