1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga và Syria "chôn vùi" IS ở Palmyra

Nhờ sự giúp đỡ của Lực lượng Không quân Nga và Syria, thành phố Palmyra sẽ là nơi chôn vùi các chiến binh thánh chiến.

Hôm nay, các binh sĩ của quân đội Arab Syria (SAA) tiếp tục dành được những thắng lợi trong cuộc tấn công vào vị trí các phần tử khủng bố IS tại Palmyra.

Kết quả của cuộc phản công kéo dài của lực lượng SAA và lực lượng tình nguyện ủng hộ chỉnh phủ là đã giành lại được quyền kiểm soát ở một số khu vực chiến lược gần khu định cư Sharifeh. Cổng thông tin FNA của Iran cho rằng, sự thành công của quân đội Syria được sự giúp đỡ lớn từ lực lượng đến từ thành phố Aleppo.

IS đang bị chôn vùi bởi SAA và quân tình nguyện ủng hộ chính phủ ở Palmyra
IS đang bị chôn vùi bởi SAA và quân tình nguyện ủng hộ chính phủ ở Palmyra

Ngoài ra, Không quân của Syria và Nga cũng đã hỗ trợ tích cực cho các lực lượng ở mặt đất. Các máy bay ném bom tiền tuyến của Lực lượng Không quân Syria và Nga đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công chính xác vào các trung tâm chỉ huy của Lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thành phố Al-Karyateyn và Al-Favaara. Cuộc tấn công được thực hiện bằng pháo hoả lực mạnh bắn trực tiếp vào các vị trí của các chiến binh thánh chiến và kết quả của nó đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu ít nhất 18 phần tử khủng bố và phá huỷ một số xe bọc thép quân sự.

FNA cũng cho biết rằng, trong số những kẻ thiệt mạng trong ngày ở tỉnh Homs có một số là thành viên của nhóm Dzhebhat Al-Fath Al-Slam (trước có tên gọi là Dzhebhat en-Nusra). Cụ thể, các tay súng đã bị tiêu diệt trong thời gian tấn công của Lực lượng quân chính phủ trong khu vực Tir Maala, Ganst, Abu al-Ezz, Ezz al –Din và Hajj Havsh ở khu vực phía Bắc của tỉnh Homs.

Trong báo cáo gần đây, quân đội Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Không quân Nga tiếp tục tấn công đẩy lùi những kẻ khủng bố IS xung quanh Palmyra, gây thương vong nặng nề cho phiến quân. Những chiếc máy bay ném bom của Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào chiến binh ở các khu vực ở phía Đông Palmyra và phía Bắc đập Abu-Kala. Kết quả của cuộc không kích đã tiêu diệt hàng chục phần tử cực đoan và phá huỷ một số lượng lớn các xe bọc thép quân sự, tuy nhiên con số chính xác về số người thương vong của IS vẫn chưa được thống kê.

Ngoài ra, các binh sỹ SAA tiếp tục tấn công vào các vị trí của Lực lượng hồi giáo cực đoan IS trong khu vực Al-Dobor Keysin, Al-Talaq, Al-Bardeh và Tal al-Avamind. Kết quả vụ nổ súng đã tiêu diệt một số tay súng cực đoan và một số thiết bị quân sự bị phá huỷ, thống kê cụ thể chưa xác định.

Sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo, quân đội chính phủ Syria và lực lượng của Nga đang tích cực tấn công khắp các mặt trận đặc biệt là tập trung lực lượng tiêu diệt IS giải phóng thành cổ Palmyra đồng thời tiến tới giải phóng hoàn toàn Syria.

Theo Nguyễn Giang

Đất Việt