1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không có người Việt trên máy bay mất tích của Malaysia

(Dân trí) - Hãng hàng không Malaysian Airlines vừa công bố thông tin về quốc tịch của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay mất tích trên chặng Kuala Lumpur-Bắc Kinh vào ngày 8/3, theo đó không có người Việt Nam nào trên máy bay.

Theo Malaysian Airlines, máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 chở theo 229 hành khách từ 14 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 1 trẻ nhỏ Trung Quốc và 1 trẻ nhỏ người Mỹ. Ngoài ra phi hành đoàn gồm 12 người, cơ trưởng là Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, người Malaysia. Ông đã có thâm niên công tác tại hãng hàng không này 33 năm, khi gia nhập Malaysia Airlines năm 1981. Tổng cộng ông Zaharie đã có kinh nghiệm 18.365 giờ bay.

Theo danh sách được công bố, trên máy bay có 153 khách Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia, 7 người Úc, 4 người Mỹ, 3 người Pháp.

New Zealand, Ukraine và Canada mỗi nước có 2 công dân trên chuyến bay này. Còn lại Nga, Ý, Hà Lan, Áo và đảo Đài Loan có 1 công dân. Như vậy chuyến bay này không có người Việt Nam.

Dưới đây là số hành khách trên máy bay, do hãng hàng không Malaysian Airlines công bố:

Trung Quốc đại lục: 153
Malaysia: 38
Indonesia: 12
Úc: 7
Pháp: 3
Mỹ: 4
New Zealand: 2
Ukraine: 2
Canada: 2
Nga: 1
Ý: 1
Đài Loan: 1
Hà Lan: 1
Áo: 1

Thanh Tùng-Vũ Quý