1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc “xe tăng bay” Su-34 khai hỏa tên lửa siêu thanh

(Dân trí) - Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay ném bom chiến đấu Su-34 bắn tên lửa siêu thanh “sát thủ diệt hạm” Kh-31 vào mục tiêu trên biển trong cuộc diễn tập trên biển Caspian.

Khoảnh khắc “xe tăng bay” Su-34 khai hỏa tên lửa siêu thanh

Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 (Ảnh: Sputnik)
Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, ngày 24/7, các máy bay quân sự của Nga gồm Su-30, Su-24, Su-25 và Su-34 đã tham gia cuộc tập trận trên biển Caspian với ít nhất 10 tàu chiến của lực lượng hải quân Nga. Mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến của quân đội Nga bằng cách dò tìm và bắn hạ các mục tiêu giả lập trên biển.

Quân đội Nga ngày 30/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khai hỏa thành công ít nhất 2 tên lửa siêu thanh Kh-31 vào mục tiêu trên biển. Đoạn video cho thấy tên lửa chống hạm của Nga đã tấn công thẳng vào mục tiêu, khiến cho vật thể này chìm ngay lập tức. Hiện chưa rõ quân đội Nga đã sử dụng biến thể Kh-31 nào trong cuộc tập trận.

Su-34, với biệt danh "xe tăng bay", là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34. Máy bay ném bom chiến đấu này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom không dẫn đường, tên lửa không đối đất, tên lửa không đối không tới tên lửa dẫn đường vệ tinh.

Kh-31 (NATO gọi là AS-17 Krypton) là tên lửa siêu thanh không đối đất chống hạm, có thể đạt tới tốc độ Mach 3.5 (4.322 km/h), thách thức các hệ thống phòng không đối phương. Tùy theo từng biến thể, Kh-31 có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng 15-110 km (với phiên bản Kh-31A) hoặc 7,5-110 km (với phiên bản Kh-31AD).

Đức Hoàng

Theo Sputnik