1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khảo sát: Đa số người Mỹ ủng hộ hành động quân sự với Triều Tiên

(Dân trí) - Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người dân Mỹ ủng hộ triển khai phương án quân sự đối với Triều Tiên trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không đạt hiệu quả.

Xe tăng Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh: Sputnik)
Xe tăng Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, kết quả cuộc khảo sát do Gallup tiến hành và công bố hôm qua 15/9 cho thấy, gần 60% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ ủng hộ phương án hành động quân sự đối với Triều Tiên trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân thất bại.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy sự chia rẽ về quan điểm trong nội bộ 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa. Theo khảo sát, 82% số thành viên đảng Cộng hòa cho biết ủng hộ hành động quân sự với Triều Tiên trong khi con số này bên đảng Dân chủ là 37%. Đối với những người có quan điểm chính trị trung lập, 56% trong số họ ủng hộ phương án quân sự.

Đồ họa lực lượng quân sự Mỹ quanh Triều Tiên (Đồ họa: BBC)
Đồ họa lực lượng quân sự Mỹ quanh Triều Tiên (Đồ họa: BBC)

Theo Gallup, “một nửa trong số những người được khảo sát nói rằng tình hình hiện nay có thể được giải quyết bằng các lệnh trừng phạt hoặc thông qua các biện pháp ngoại giao”. Ngoài ra, đa số người Mỹ cũng cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ chưa thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra nhiều cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí tuyên bố sẽ trút “hỏa lực và thịnh nộ” vào Triều Tiên nếu nước này tiếp tục có những động thái đe dọa Mỹ.

Cuộc khảo sát của Gallup được công bố sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng qua 15/9. Đây là tên lửa thứ 2 của Triều Tiên bay qua Nhật Bản trong vòng chưa đầy 1 tháng và là tên lửa có tầm phóng xa nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Tổng hợp