1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khám phá sức mạnh tàu tuần tra Mỹ dự kiến cung cấp cho Việt Nam

(Dân trí) - Thông cáo của Nhà Trắng ngày 23/5 xác nhận, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra MetalShark 45. Đây là loại tàu vỏ nhôm đơn thân tốc độ cao, được thiết kế đặc biệt cho các lực lượng thực thi pháp luật, cứu hỏa, hoa tiêu và an ninh cảng.

Thông cáo của Nhà Trắng về việc cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam được đưa ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter, trong chuyến thăm hồi tháng 5/2015 từng cam kết sẽ hỗ trợ 18 triệu USD để Việt Nam mua các tàu tuần tra Mỹ.

Metal Shark 45 Defiant được làm hoàn toàn từ các tấm hợp kim nhôm độ bền cao. (Ảnh: Metal Shark)
Metal Shark 45 Defiant được làm hoàn toàn từ các tấm hợp kim nhôm độ bền cao. (Ảnh: Metal Shark)

Metal Shark 45 Defiant là tàu vỏ nhôm đơn thân, có buồng lái, với chiều dài 45 feet (13,7m). Tàu có thể được hiệu chỉnh để tối ưu hóa cho nhiều loại nhiệm vụ, từ tuần tra quân sự, tới cứu hỏa, hoa tiêu hay làm nhiệm vụ bảo vệ cảng biển.

Nhưng cho dù được trang bị ra sao, 45 Defiant được khẳng định là một con tàu cực kỳ ổn định, bền bỉ, đa năng và phù hợp cho cả các nhiệm vụ tuần tra ven bờ và xa bờ. Để tạo ra lớp vỏ chất lượng cao với độ bền trên 30 năm, toàn bộ vỏ, các khoang và kết cầu buồng lái của tàu đều được làm hoàn toàn từ các tấm hợp kim nhôm 5086 cao cấp, được hàn lại với nhau.

Tàu có thể trang bị 6 ghế đơn hoặc gắn những ghế băng dài. (Ảnh: Metal Shark)
Tàu có thể trang bị 6 ghế đơn hoặc gắn những ghế băng dài. (Ảnh: Metal Shark)

Ngoài lớp vỏ bền bỉ, kết cấu ổn định, 45 Defiant còn có thiết kế thân thiện với thủy thủ đoàn, khi có khoang rộng, giúp thuận tiện khi di chuyển. Những ô cửa sổ lớn bằng kính trong suốt giúp các thủy thủ dễ dàng quan sát bao quát xung quanh và cả phía trên đầu.

Phiên bản 45 Defiant tuần tra sẽ có các trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, bao gồm hệ thống đèn pha công suất lớn, còi hụ, loa phóng thanh, các điểm gắn súng, hệ thống lai dắt và dây tời.

Trang thiết bị trong khoang tàu có thể được tùy chỉnh theo mong muốn với người dùng, với khu vực phòng ăn, buồng tắm nước nóng, khu vệ sinh, bồn rửa, tủ lạnh...

Nội thất tiêu chuẩn trên một chiếc 45 Defiant sẽ giúp các thủy thủ cảm thấy thoải mái. (Ảnh: Metal Shark)
Nội thất tiêu chuẩn trên một chiếc 45 Defiant sẽ giúp các thủy thủ cảm thấy thoải mái. (Ảnh: Metal Shark)


Về động cơ, Metal Shark 45 Defiant có nhiều lựa chọn, bao gồm hai động cơ CAT, Cummins, Volvo hoặc MTU. Trong khi đó hệ thống đẩy cũng có hai lựa chọn, gồm water jet (đẩy bằng cơ chế tạo dòng nước phụt mạnh về sau) giúp đem lại lợi thế về tốc độ và khả năng chuyển hướng cao, hoặc đẩy bằng các trục thẳng truyền thống, giúp tiết giảm chi phí mua sắm và bảo dưỡng.

Metal Shark 45 Defiant có thể đạt vận tốc từ 30 - 40 hải lý/giờ.

45 Defiant được trang bị hệ thống hãm khẩn, có thể dừng tàu hoàn toàn trong khoảng cách bằng 3 lần chiều dài thân tàu. (Ảnh: Metal Shark)
45 Defiant được trang bị hệ thống hãm khẩn, có thể dừng tàu hoàn toàn trong khoảng cách bằng 3 lần chiều dài thân tàu. (Ảnh: Metal Shark)

Tại Mỹ, Metal Shark là một hãng đóng tàu cỡ nhỏ tại bang Louisiana, và đã giành được nhiều hợp đồng đóng tàu cho các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm lực lượng Tuần tra Bờ biển, Hải quân, Lục quân và Không quân Mỹ. Hiện đây là nhà cung cấp số một các tàu cỡ nhỏ cho Tuần tra Bờ biển Mỹ.

Theo tờ Maritime Journal, hồi tháng 4 vừa qua Metal Shark là một trong số 9 hãng đóng tàu được Cục hàng hải, Bộ giao thông Mỹ chọn để hỗ trợ 582.410 USD nhằm nâng cấp xưởng đóng tàu. Có tới 118 hãng đóng tàu đã nộp đơn để được xét duyệt hỗ trợ.

Thanh Tùng

Tổng hợp