1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khai trương trung tâm Pháp ngữ và văn hóa mới của Viện Pháp tại Hà Nội

(Dân trí) - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary hôm nay đã tới dự và cắt băng khai trương chính thức chi nhánh mới của Viện Pháp L’Espace tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

Đại sứ Bertrand Lortholary phát biểu tại lễ khai trương chi nhánh mới của Viện Pháp tại Hà Nội.
Đại sứ Bertrand Lortholary phát biểu tại lễ khai trương chi nhánh mới của Viện Pháp tại Hà Nội.

Vào sáng nay 6/4, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary đã tới dự và cắt băng khai trương chính thức chi nhánh mới của Viện Pháp L’Espace, hay còn gọi là Trung tâm Văn hóa Pháp, tại Hà Đông, Hà Nội. Chi nhánh mới của Viện Pháp nằm trong khuôn viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội và được xem là biểu tượng cho các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

Đại sứ Lortholary cùng các đại biểu cắt băng khai trương chi nhánh mới của Viện Pháp.
Đại sứ Lortholary cùng các đại biểu cắt băng khai trương chi nhánh mới của Viện Pháp.

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Lortholary cho biết trong chuyến thăm tới Pháp vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp và trao đổi cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước, bao gồm việc quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng như quảng bá văn hóa Pháp tại Việt Nam, đồng thời hy vọng thế hệ trẻ hai nước sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm lịch sử này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai trương trụ sở mới của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Một góc của Viện Pháp chi nhánh Hà Đông.
Một góc của Viện Pháp chi nhánh Hà Đông.

Theo Đại sứ Lortholary, hoạt động khai trương chi nhánh mới của Viện Pháp tại Hà Nội cũng nằm trong chương trình tăng cường giao lưu văn hóa, đặc biệt là giao lưu ngôn ngữ giữa hai nước. Mặc dù mới đi vào hoạt động, song đã có tới hơn 200 học sinh sinh viên đăng ký theo học các khóa học tiếng Pháp tại cơ sở mới.

Bên trong một phòng học tại chi nhánh mới của Viện Pháp.
Bên trong một phòng học tại chi nhánh mới của Viện Pháp.

Đại sứ Lortholary cho rằng hơn 200 học sinh đăng ký trong khoảng thời gian ngắn là con số ấn tượng, đồng thời hy vọng sẽ nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ tới Viện Pháp để học tiếng Pháp - ngôn ngữ được nói nhiều thứ 5 trên thế giới, được dùng nhiều thứ 4 trên internet và được dùng nhiều thứ 3 trong lĩnh vực thương mại.

Khu vực thư viện với các tài liệu tiếng Pháp và máy tính để truy cập kho thông tin dành cho các học viên tại chi nhánh mới của Viện Pháp.
Khu vực thư viện với các tài liệu tiếng Pháp và máy tính để truy cập kho thông tin dành cho các học viên tại chi nhánh mới của Viện Pháp.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định chi nhánh mới của Viện Pháp không chỉ đơn thuần là một trung tâm Pháp ngữ, mà còn là nơi giao lưu gặp gỡ, quảng bá văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi viết chính tả tiếng Pháp hay liên hoan phim Pháp.

Những bức tranh với thông tin bằng tiếng Pháp giúp các học viên hiểu hơn về lịch sử và văn hóa Pháp.
Những bức tranh với thông tin bằng tiếng Pháp giúp các học viên hiểu hơn về lịch sử và văn hóa Pháp.

Thành Đạt