1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Hà Nội

Sáng nay (11/10), tại Hà Nội, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đã khai mạc, nhằm trao đổi về tình hình an ninh khu vực, đồng thời tập trung thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng vào ngày mai.

 
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Hà Nội - 1

Các trưởng đoàn ADMM Retreat và Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh chung trong nghi lễ truyền thống. 

Tham dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (Mianmar cử Đại sứ tham dự) và Tổng Thư ký ASEAN.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn ADMM Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị ADMM mở rộng lần thứ nhất, đã phát biểu khai mạc.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo của ngài Tổng Thư ký ASEAN về tình hình phát triển gần đây của ASEAN và báo cáo của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả Hội nghị Hẹp Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, đồng thời tập trung thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM Plus) sẽ khai mạc vào sáng 12/10.

 

Các vấn đề chuẩn bị cho Hội nghị ADMM mở rộng lần thứ nhất bao gồm: Thông qua tài liệu đính kèm Tài liệu ADMM mở rộng: Thể thức và Thủ tục, xem xét chương trình nghị sự và chương trình hoạt động dự kiến của Hội nghị ADMM mở rộng lần thứ nhất; xem xét tài liệu thảo luận của ADMM mở rộng: “Tiềm năng, triển vọng và phương hướng hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM mở rộng”; xem xét dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM mở rộng.

 

Cũng tại Hội nghị ADMM Hẹp, các Bộ trưởng sẽ xem xét và quyết định nước đăng cai tổ chức ADMM mở rộng lần thứ hai và bàn giao chức Chủ tịch ADMM giữa Việt Nam và Indonesia.
 

Danh sách các trưởng đoàn tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN:

 

1. Việt Nam: Đại tướng Phùng Quang Thanh-Bộ trưởng Quốc phòng

2. Brunei: Ngài Hj Mustapa Sirat-Thứ trưởng Quốc phòng

3. Campuchia: Đại tướng Tea Banh-Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

4. Indonesia: Ngài Purnomo Yusgiantoro-Bộ trưởng Quốc phòng

5. Lào: Thượng tướng Doungchay Phichit – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

6. Malaysia: Ngài Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Bộ trưởng Quốc phòng

7. Mianmar: Ngài U Khin Maung Soe, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam

8. Philippines: Ngài Voltaire T Gazmin, Bộ trưởng Quốc phòng

9. Singapore: Ngài Tiêu Chí Hiền – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

 

Theo ADMM-2010