1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kêu gọi đối thoại, Triều Tiên bị nghi vẫn âm thầm chuẩn bị phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đang âm thầm chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa chấn động nữa trong khi tuyên bố sẵn sàng đối thoại hòa bình với Mỹ, hãng tin Express dẫn lời các chuyên gia cho biết.

Cận cảnh dàn vũ khí hùng hậu trong lễ duyệt binh Triều Tiên


Triều Tiên phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa trong một cuộc duyệt binh. (Ảnh: Getty)

Triều Tiên phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa trong một cuộc duyệt binh. (Ảnh: Getty)

Dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới đây, chuyên gia của tạp chí khoa học Mỹ 38North cho rằng, Triều Tiên có vẻ như đang tiến hành xây dựng ở trạm phóng vệ tinh Sohae, cách bệ phóng khoảng 50m. Điều này làm dấy lên nghi ngại rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa quy mô lớn nữa.

Triều Tiên được cho là đang mở rộng bãi phóng Sohae. "Hiện tại, cơ sở này có diện tích khoảng 1.100m2. Tuy nhiên, diện tích sàn sẽ được mở rộng sau khi được bổ sung thêm tầng hầm hoặc tầng hai. Mặc dù còn quá sớm để xác định mục đích của cấu trúc mới này, nhưng việc xây dựng gần bệ phóng là dấu hiệu cho thấy có thể nó là kết cấu phụ trợ cho hoạt động phóng tên lửa", các chuyên gia của 38North nhận định.

Theo Express, bãi phóng Sohae từng được sử dụng cho các vụ phóng của Triều Tiên kể từ năm 2012, và cũng chính là nơi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa tầm xa năm 2016.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn cấp cao Triều Tiên dự Thế vận hội ở Hàn Quốc đầu tuần này tuyên bố, Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, đáp lại đề nghị này, phía Mỹ tuyên bố chỉ chấp nhận đối thoại với những điều kiện nhất định.

Minh Phương

Theo Express