1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria có thể tiêu tốn bao nhiêu?

(Dân trí) - Một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria có thể tiêu tốn của Lầu Năm Góc hàng trăm triệu USD tiền vũ khí, theo các chuyên gia và các tài liệu chính phủ.

Kế hoạch tấn công tên lửa vào Syria có thể tiêu tốn bao nhiêu?

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry (DDG 52) của Mỹ ngoài khơi Libya hồi tháng 3/2011.

Vì bất kỳ một phương thức hành động quân sự nào vào Syria dự kiến cũng kéo dài chỉ ít ngày, tổng chi phí của nó có thể tương đương với các chi phí cộng dồn trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu kéo dài 5 tháng hồi năm 2011 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, các nhà phân tích quân sự cảnh báo.

Những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Libya tiêu tốn của Mỹ khoảng 600 triệu USD. Khoảng 340 triệu trong số đó được chi trực tiếp cho việc mua vũ khí, đặc biệt là các tên lửa hành trình Raytheon Tomahawk được phóng từ biển các vũ khí tấn công trực tiếp phối hợp phóng từ trên không, theo một báo cáo của Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk có giá khoảng 1,4 triệu USD mỗi quả, theo các tài liệu ngân sách chính phủ.

Nhưng không giống sứ mệnh Libya, có rất ít cuộc thảo luận về việc thiết lập một vùng cấm bay tốn kém ở Syria. Hiện tại, Mỹ và các đồng minh dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công giới hạn chống lại chính phủ Syria, vốn bị các quốc phương Tây cáo buộc là đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Hải quân Mỹ có 4 tàu khu trục ở phía đông Địa Trung Hải, mỗi tàu có thể chở tới 96 quả tên lửa, mặc dù các chuyên gia nói rằng các tàu này hiếm khi được trang bị tối đa tất cả các loại vũ khí.

Các tàu ngầm được trang bị tên lửa cũng đang có mặt tại khu vực, mặc dù Mỹ không xác nhận sự hiện diện của chúng. Vài tàu ngầm, trong đó có một tàu ngầm tên lửa SSGN có khả năng chở 154 tên lửa, đã tham gia chiến dịch ở Liya. Tàu ngầm đó, Florida, được cho là đã bắn tới 90 quả tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu tại Libya chỉ trong tháng 3/2011.

Ít nhất một tàu ngầm Anh cũng phóng các tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Libya.

Các máy bay do thám và chỉ huy - như E-3 AWACS và E-8 JSTARS - vốn có thể hỗ trợ bất kỳ dạng tấn công nào vào Syria, cũng có thể làm gia tăng tổng chi phí. Trong 10 ngày đầu của sứ mệnh tại Libya, Mỹ đã chi khoảng 1,6 triệu USD cho các máy bay này.

Sự hỗ trợ từ các máy bay tiếp liệu cũng có khả năng khiến chi phí tăng lên. Trong những tuần đầu của chiến dịch quân sự tại Libya, các máy bay tiếp liệu của không quân Mỹ đã bay tổng cộng hơn 800 giờ, tiêu tốn 9,3 triệu USD.

An Bình
Theo Defence