1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

John McCain dùng Google để chọn “phó tướng”

(Dân trí) - Giữa lúc quá trình lựa chọn ứng viên phó tổng thống chưa ngã ngũ, Thượng nghị sĩ Arizona John McCain cho hay ông đang quay sang sử dụng Google để tìm một “phó tướng” hoàn hảo.

Ứng viên tổng thống phe Cộng hoà đã nói đùa trong một buổi tiệc gây quĩ tại Virginia rằng ông đang sử dụng công cụ tìm kiếm trên Internet để nghiên cứu danh sách các ứng viên phó tổng thống tiềm năng.

 

“Bạn biết đấy, về cơ bản đó là Google”, ông McCain nói rồi sau đó mỉm cười khi đối mặt với một câu hỏi về tiến trình lựa chọn ứng viên phó tổng thống tại tiệc trưa ở thành phố Richmond, bang Virginia. “Điều mà bạn tìm thấy trên Internet rất đáng quan tâm”.

 

Trong khi đang có nhiều dư luận về việc Thượng nghị sĩ Arizona sẽ chọn nhân vật quan trọng số 2, McCain vẫn khẳng định ông cần có thời gian để hoàn thành cuộc tìm kiếm. Do vấn đề tuổi tác - ông McCain sẽ bước sang tuổi 72 nếu nhậm chức tổng thống, nhiều người cho rằng ông sẽ chọn một “phó tướng” trẻ hơn như một yếu tố cân bằng.

 

Hồi tháng trước, ông McCain đã tổ chức một buổi gặp gỡ tại nhà riêng ở bang Arizona với 3 ứng viên phó tổng thống tiềm năng: Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, Thống đốc Florida Charlie Crist và Thống đốc Louisiana Bobby Jindal, người mới 36 tuổi.

 

Mike Huckabee, cựu đối thủ của McCain, cũng được xem là nhân vật số 2 tiềm năng. Những người khác thì cho rằng, Thượng nghị sĩ Arizona có thể sẽ chọn một phụ nữ để hút những người ủng hộ Hillary Clinton vốn giận dữ vì bà không giành được tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ.

 

VTH

Theo Reuters