1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia rút đại sứ tại Syria vì bạo động đẫm máu

(Dân trí) - Italia đã là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) triệu hồi Ðại sứ từ Syria về nước. Nga, nước đồng minh của Damascus, cũng lần đầu tiên tuyên bố không chống lại nghị quyết của LHQ lên án tình trạng bạo động đẫm máu những ngày qua tại Syria.

 
Italia rút đại sứ tại Syria vì bạo động đẫm máu - 1
Biểu tình tiếp diễn nhiều ngày qua ở Syria.

Theo các hãng tin phương Tây, các lực lượng an ninh Syia đã tăng cường vòng vây đẫm máu của họ nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ, khiến con số người chết trong 3 ngày lên đến hơn 100 trong lúc Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng bị quốc tế cô lập thêm.

“Hầu hết số tử vong trong 3 ngày tấn công quân sự của ông Assad đã xảy ra tại Hama”, AP viết.

Trong khi đó, đài  chính phủ Syria cho biết có “vài trăm kẻ vũ trang bịt mặt đã đốt cháy tòa nhà của tòa án và cướp phá”.

Italia hôm qua đã triệu hồi Ðại sứ từ Syria về nước để bày tỏ phản kháng đối với chính phủ Syria và thúc giục các quốc gia khác của châu Âu có hành động tương tự.

Nga, lâu nay vẫn phản đối những nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án Syria, hôm qua lần đầu tiên nói Nga sẽ không chống lại nghị quyết này. Nga có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bản an LHQ đang thảo luận về một dự thảo quyết nghị bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về tình hình bạo động chết người trong nước này. Trước đó, cơ quan này bất lực trong việc đồng thuận để đưa ra nghị quyết lên án Syria vì Trung Quốc và Nga, vốn là 2 đồng minh của Syria, luôn bỏ phiếu chống lại.

Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đang ở thăm Iraq, nói: “Mỹ chỉ kêu gọi chính phủ Syria hãy ngưng đàn áp dân chúng, chúng tôi không can dự trực tiếp gì vào tình hình ở nước này”.

Nhưng tin tức từ Washington cho biết, Ngoại trưởng Mỹ đang xúc tiến nỗ lực đầu tiên nhằm tiếp xúc với phe đối lập ở ngoài Syria, kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu.

EU cũng gia tăng danh sách của các thành viên trong chính phủ Syria lên 29 người , từ 24 người, bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi sang các xứ trong khối EU bao gồm 27 quốc gia.

Trà Giang
Theo Reuters, AP