1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia cho phép chiến đấu cơ tham gia tấn công tại Libya

(Dân trí) - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã cho phép không quân của nước này tham gia vào các cuộc tấn công quân sự của NATO, nhằm thực thi nghị quyết của Liên hợp quốc để bảo vệ dân thường ở Libya.

 
Italia cho phép chiến đấu cơ tham gia tấn công tại Libya - 1

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.

Nói trong một tuyên bố, ông Berlusconi cho biết Italia đã sẵn sàng cho phép các chiến đấu cơ thực hiện “hành động quân sự có mục tiêu”.

Thủ tướng Italia công bố quyết định trên sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo châu Âu khác để thông báo với họ.

Italia trước đó cho biết nước này sẽ không tham gia vào các cuộc không kích do NATO dẫn đầu, viện dẫn lý do Libya từng bị thực dân Italia đô hộ suốt 40 năm.

Động thái trên diễn ra sau khi các chiến đấu cơ của NATO hôm qua đã nã tên lửa vào dinh thự của ông Gadhafi tại thủ đô Tripoli. Các vụ tấn công gây ra các vụ nổ lớn nhất tại thủ đô Tripoli từ trước tới nay.

Phát ngôn viên chính phủ Moussa Ibrahim cho hay Đại tá Gadhafi vẫn an toàn sau vụ tấn công mà ông gọi là “một âm mưu nhằm ám sát ông Gadhafi và các lãnh đạo chính trị khác của Libya”. Ông Ibrahim nói thêm rằng vụ không kích - “một hành động khủng bố” - đã làm 3 người chết và 45 người bị thương.

Con trai ông Gadhafi, Saif al-Islam, đã lên án vụ tấn công là “hèn nhát”.

“Xung quanh NATO là các điệp viên, gián điệp và những kẻ phản bội, trong khi đó quanh Gadhafi là hàng triệu người”, Saif nói. “Vì thế NATO sẽ thất bại trong cuộc chiến này. Lịch sử đã chứng minh rằng không quốc gia nào có thể dựa vào họ để chiến thắng”.

NATO cho hay lực lượng này đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu kiểm soát và chỉ huy tại Libya.

3 vụ nổ khác cũng xảy ra tại thủ đô Tripoli vào đêm qua nhưng chưa rõ các thông tin chi tiết.

Hôm qua, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại thành phố Misrata do phe nổi dậy kiểm soát, vốn bị các lực lượng chính phủ bao vây trong 2 tháng qua.

Các nhóm nhân quyền cho hay hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại Misrata và nhiều người khác bị thương. Các tàu đã đưa những người bị thương tới các bệnh viện tại thành phố Benghazi.

Italia, Pháp và Anh hồi tuần trước đã đồng ý gửi các cố vấn quân sự tới Libya để trợ giúp phe nổi dậy trong cuộc chiến chống lại các lực lượng ủng hộ Gadhafi.

Trong khi đó vào cuối tuần, Mỹ đã bắt đầu đưa máy bay do thám không người lái Predator tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng thân Gadhafi, điều mà chính phủ Libya tố cáo là tội ác chống lại loài người.

An Bình
Theo BBC