1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 81 người chết do mưa lũ lịch sử tại Nhật Bản

(Dân trí) - Số người thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở đất ở khu vực phía tây Nhật Bản đã tăng lên con số 81 vào ngày 8/7, bên cạnh hàng chục trường hợp mất tích.

Reuters dẫn thông tin từ truyền thông và Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản cho biết tính đến ngày 8/7, ít nhất 81 người đã thiệt mạng khi mưa lũ đổ bộ vào các khu vực miền tây và trung Nhật Bản trong những ngày gần đây.
Reuters dẫn thông tin từ truyền thông và Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản cho biết tính đến ngày 8/7, ít nhất 81 người đã thiệt mạng khi mưa lũ đổ bộ vào các khu vực miền tây và trung Nhật Bản trong những ngày gần đây.

Đài NHK (Nhật Bản) cho biết 58 người hiện vẫn mất tích và 4.300 người được lệnh sơ tán khẩn cấp tại 23 tỉnh của Nhật Bản.
Đài NHK (Nhật Bản) cho biết 58 người hiện vẫn mất tích và 4.300 người được lệnh sơ tán khẩn cấp tại 23 tỉnh của Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang mở rộng chiến dịch tìm kiếm những người mất tích và bị mắc kẹt do mưa lũ và sạt lở đất. Hơn 30.000 người vẫn đang trú tạm tại các trung tâm sơ tán.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang mở rộng chiến dịch tìm kiếm những người mất tích và bị mắc kẹt do mưa lũ và sạt lở đất. Hơn 30.000 người vẫn đang trú tạm tại các trung tâm sơ tán.

Nhiều người bị mắc kẹt không thể ra khỏi nhà do hệ thống đường sá bị ngập lụt và nước dâng cao, thậm chí nhiều gia đình phải trèo lên mái nhà chờ giải cứu.
Nhiều người bị mắc kẹt không thể ra khỏi nhà do hệ thống đường sá bị ngập lụt và nước dâng cao, thậm chí nhiều gia đình phải trèo lên mái nhà chờ giải cứu.

Các lực lượng cứu trợ khẩn cấp và binh sĩ sử dụng trực thăng và thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt hoặc chưa kịp sơ tán.
Các lực lượng cứu trợ khẩn cấp và binh sĩ sử dụng trực thăng và thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt hoặc chưa kịp sơ tán.

Dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên do nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất chưa được chính quyền địa phương thông tin cụ thể.
Dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên do nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất chưa được chính quyền địa phương thông tin cụ thể.

Tại tỉnh Okayama, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, hơn 1.000 người ngồi trên các mái nhà bị ngập nước đã được giải cứu bằng thuyền và trực thăng.
Tại tỉnh Okayama, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, hơn 1.000 người ngồi trên các mái nhà bị ngập nước đã được giải cứu bằng thuyền và trực thăng.

Các nhà chức trách Nhật Bản đang lên kế hoạch sử dụng khoảng 20 xe hút nước chạy liên tục để tháo bớt nước ở những khu vực bị ngập. Chiến dịch hút nước này có thể sẽ phải kéo dài tới 2 tuần mới có thể hoàn tất.
Các nhà chức trách Nhật Bản đang lên kế hoạch sử dụng khoảng 20 xe hút nước chạy liên tục để tháo bớt nước ở những khu vực bị ngập. Chiến dịch hút nước này có thể sẽ phải kéo dài tới 2 tuần mới có thể hoàn tất.

“Các nỗ lực cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Lực lượng cứu hộ đang làm hết khả năng của họ”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại một trung tâm cứu trợ khẩn cấp do chính phủ lập ra ngày 8/7.
“Các nỗ lực cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Lực lượng cứu hộ đang làm hết khả năng của họ”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại một trung tâm cứu trợ khẩn cấp do chính phủ lập ra ngày 8/7.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 54.000 nhân sự từ lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, lực lượng phòng vệ và tuần duyên Nhật Bản, đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 54.000 nhân sự từ lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, lực lượng phòng vệ và tuần duyên Nhật Bản, đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.

Người dân ở nhiều nơi đã trèo lên mái nhà, ban công vẫy tay để báo hiệu cho lực lượng cứu hộ. Nhiều người cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.
Người dân ở nhiều nơi đã trèo lên mái nhà, ban công vẫy tay để báo hiệu cho lực lượng cứu hộ. Nhiều người cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Thảm họa lần này được xem là cuộc khủng hoảng liên quan đến mưa lũ khủng khiếp nhất tại Nhật kể từ năm 2014 khi các trận sạt lở do mưa lớn ở Hiroshima đã giết chết 74 người.
Thảm họa lần này được xem là cuộc khủng hoảng liên quan đến mưa lũ khủng khiếp nhất tại Nhật kể từ năm 2014 khi các trận sạt lở do mưa lớn ở Hiroshima đã giết chết 74 người.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters