1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel thừa nhận tấn công lò phản ứng hạt nhân Syria

(Dân trí) - Quân đội Israel hôm nay 21/3 chính thức thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công phá hủy một lò phản ứng hạt nhân khả nghi của Syria vào năm 2007 nhằm ngăn chặn "mối đe dọa" với Israel và khu vực.


Khu vực được cho là lò phản ứng hạt nhân của Syria bị đánh bom năm 2007. (Ảnh: Reuters)

Khu vực được cho là lò phản ứng hạt nhân của Syria bị đánh bom năm 2007. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, thông cáo đăng tải trên trang chủ Không quân Israel hôm nay cho biết: "Trong suốt 2 năm, giới chức thuộc Cơ quan tình báo quân đội Israel đã theo dõi dự án hạt nhân của Syria. Thông tin tình báo của họ gợi ý rằng lò phản ứng hạt nhân của Syria có thể được kích hoạt khoảng cuối năm 2007, do đó Lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở này".

"Vào đêm 5-6/9/2007, Không quân Israel đã phá hủy một cơ sở hạt nhân đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng ở khu vực Deir ez-Zor, Syria, cách Damascus khoảng 480km về phía đông bắc. 4 máy bay chiến đấu đã xóa bỏ mối đe dọa hạt nhân không chỉ với Israel mà còn toàn bộ khu vực”, thông cáo cho biết thêm.

Cuộc tấn công kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. "Hai máy bay F-16I và F-15I xuất kích từ căn cứ lúc 10h30 tối ngày 5/9/2007 và bay ở tầm thấp để tránh bị phát hiện. Toàn bộ hoạt động diễn ra trong 4 giờ đồng hồ", thông cáo cho biết và khẳng định thêm cơ sở hạt nhân Syria bị phá hủy tới mức không thể khắc phục lại được.

Bình luận về vụ việc này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eizencot nói: "Thông điệp từ vụ tấn công lò phản ứng hạt nhân Syria năm 2007 là Israel sẽ không cho phép hình thành năng lực có thể đe dọa đến sự tồn vong của Israel. Đây là thông điệp của chúng tôi năm 2007 và tiếp tục là thông điệp của chúng tôi hiện nay, trong tương lai gần và tương lai xa".

Đây là lần đầu tiên Israel thừa nhận đứng sau vụ tấn công sau hơn 1 thập niên. Hiện không rõ lý do tại sao Israel quyết định công bố vào thời điểm này.

Minh Phương

Theo RT