1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel thử nghiệm hệ thống cảnh báo tên lửa bằng tin nhắn

(Dân trí) - Quân đội Israel hôm qua bắt đầu thử nghiệm một hệ thống cảnh báo nhằm gửi tin nhắn tới các điện thoại di động tại những khu vực có thể bị tấn công bằng tên lửa.

 
Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

Hệ thống mang tên gọi “Tin nhắn cá nhân” đã được phát triển trong những năm gần đây và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng tới sau khi được Bộ Chỉ huy hậu phương thuộc Lực lượng phòng vệ Israel thử nghiệm trong 1 tuần.

Hệ thống sẽ gửi đi những cảnh báo cụ thể theo khu vực, dựa vào các phỏng đoán về đường đi sắp tới của một rocket không dẫn đường hay tên lửa đạn đạo. Hệ thống cảnh báo sớm nhằm đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn đối với người dân so với các còi báo động hiện thời.

Các thông tin gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này đã làm dấy lên những lo ngại của công chúng về việc làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho hậu phương.

Tuy nhiên, các nguồn tin tại Bộ Chỉ huy hậu phương nói hệ thống trên mới ở giai đoạn đầu và thời gian thử nghiệm không ám chỉ nguy cơ leo thang về một cuộc chiến.

Bộ Chỉ huy hậu phương cho biết trong một tuyên bố hôm 12/8 rằng các tin nhắn SMS bằng tiếng Do Thái, Ả Rập, Nga và tiếng Anh sẽ gửi tới các thuê bao của 3 mạng điện thoại di động lớn của Israel là Cellcom, Pelephone và Orange.

Hệ thống được sử dụng để cảnh báo người dân Israel trong trường hợp xảy ra một tấn công tên lửa từ Iran, Li-băng và phong trào Hezbollah nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Cộng hoà Hồi giáo, tuyên bố cho biết thêm.

Trong tương lai, hệ thống có thể cũng được sử dụng nhằm cảnh báo các dân thường trong trường hợp xảy ra động đất hay các thảm hoạ thiên nhiên khác.

An Bình
Theo AFP