1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel sơ tán cả thành phố nếu bị tấn công bằng tên lửa

(Dân trí) - Israel sẽ sơ tán toàn bộ thành phố Tel Aviv nếu bị tấn công bằng tên lửa, đặc biệt là nếu tên lửa được gắn các đầu đạn không thông thường.

 
Thành phố Tel Aviv nằm bên bờ Địa Trung Hải.
Thành phố Tel Aviv nằm bên bờ Địa Trung Hải.

Đại tá Adam Zusman, chỉ huy Bộ chỉ huy hậu phương tại vùng Gush Dan, bao gồm cả thành phố Tel Aviv và các vùng lân cận, cho hay một cuộc tấn công nhằm trung tâm của đất nước có thể có thể gây ra các cuộc sơ tán lớn.

“Trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công tên lửa vào miền trung Israel, đặc biệt là bằng các đầu đạn đặc biệt, toàn bộ dân cư của Tel Aviv và các thành phố khác sẽ được sơ tán và tái định cư tại các khu vực khác của đất nước”, ông Zusman nói trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần qua.

Ông Zusman cho biết Israel tiếp tục đối mặt với các mối đe doạ nghiêm trọng từ Iran và đồng minh của nước này, nhóm Hezbollah ở Li-băng và phong trào Hamas tại Dải Gaza.

“Chúng tôi ước tính rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hàng trăm quả tên lửa sẽ tấn công Tel Aviv và các thành phố lân cận. Hậu quả của các vụ tấn công này là sẽ có hàng trăm người Israel bị thương vong”, Đại tá Zusman nói.

Theo ông Zusman, Israel được trang bị một số hệ thống chống máy bay tinh vi nhất trên thế giới, nhưng nhà nước Do Thái không dựa vào bất kỳ hệ thống nào để được bảo vệ đầy đủ. “Chúng tôi đang sẵn sàng cho tình huống xấu nhất”, ông Zusman nói.

Đại tá Zusman thừa nhận rằng mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, với khoảng 30% người dân trong khu vực của ông chưa có mặt nạ chống khí độc.

Nhưng ông Zusman cho biết, tại các khu vực khác, các biện pháp đề phòng đã được thực hiện, bao gồm việc tiến hành các cuộc diễn tập thường xuyên và chuẩn bị cho các bệnh viện nhằm đối phó với viễn cảnh điều trị cho nhiều người cùng lúc trong trường hợp bị tấn công.

An Bình
Theo AFP