1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Israel sẽ tấn công Iran sau bầu cử tổng thống Mỹ”

(Dân trí) - Israel sẽ đợi tới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới mới ném bom các nhà máy hạt nhân của Iran, theo một thoả thuận được 2 đồng minh nhất trí hồi tuần qua, báo chí Mỹ đưa tin.

 
“Israel sẽ tấn công Iran sau bầu cử tổng thống Mỹ”
Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng vào hôm nay.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ tái khẳng định với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng vào hôm nay rằng Mỹ sẽ đảm bảo Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân, với điều kiện là ông Netanyahu phải hoãn các kế hoạch tấn công, theo một nguồn tin trên báo Sunday Times của Anh, tờ New York Post đưa tin.

“Ông Netanyahu không phải là người chậm hiểu… Nếu ông Obama không giữ lời hứa ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, Israel sẽ tấn công”, một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Israel nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Israel vì chương trình hạt nhân của Iran đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Nhiều quan chức cấp cao của Israel muốn đánh Iran ngay lúc này, trước khi cộng hoà Hồi giáo vũ khí hoá chương trình hạt nhân. Thay vào đó, Mỹ đã dùng các biện pháp cấm vận để gia tăng áp lực.

Hôm 3/2, ông Obama đã cảnh báo không nên thực hiện một cuộc tấn công vội vàng nhằm vào Iran, trong khi ông Netanyahu khẳng định rằng nước ông có quyền bảo vệ chính mình.

Israel và phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.

Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Cộng hoà Hồi giáo dự kiến cũng sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa ông Tổng thống Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng vào hôm nay.

An Bình
Theo NYP