1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Israel rút quân khỏi Dải Gaza

(Dân trí) - Israel hôm nay đã rút quân khỏi Dải Gaza sau khi có một số cuộc đọ súng ác liệt với các chiến binh Palestine tại lãnh thổ do Hamas quản lý, khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng.

Israel rút quân khỏi Dải Gaza - 1
Xe tăng Israel tại biên giới Dải Gaza.
 
Quân đội Israel đã dùng máy ủi để “dỡ bỏ cơ sở hạ tầng do các chiến binh tấn công quân đội (Israel) sử dụng”, trước khi rút đi vào sớm nay, một phát ngôn viên quân sự Israel cho hay.

Trong khi đó chiến binh Gaza đã bắn một quả rocket vào nam Israel vào ngày thứ bảy, nhưng được biết không ai bị thương. 2 quả rocket khác rơi gần lãnh thổ Israel.

Theo Israel, đụng độ nổ ra vào hôm thứ sáu vừa qua khi các binh sỹ Israel đang tuần tra biên giới đã vượt biên vào Gaza do nhìn thấy các chiến binh Palestine cài bom gần hàng rào ngăn cách với Israel.

Quân đội Israel cho hay, 2 binh sỹ Israel và 2 chiến binh Palestine đã thiệt mạng trong vụ đọ súng. Trong khi các bác sỹ Palestine cho biết 1 dân thường thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ việc. Còn các chiến binh cho hay 1 người bị thương, 1 người mất tích.

Quân đội Israel đã đổ lỗi cho lãnh đạo Hamas chịu trách nhiệm cho các vụ bạo lực này. “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào hại đến công dân của nhà nước Israel và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chống lại những ai dùng hành động khủng bố chống lại chúng tôi”, quân đội Israel tuyên bố.

Bạo lực đã phơi bày một số thách thức Mỹ phải đối mặt khi đang nỗ lực đưa các cuộc đàm phán hòa bình Israel – Palestine trở lại đúng lộ trình.

Các bộ trưởng Nội các Israel dự định nhóm họp trong ngày hôm nay nhằm tìm cách “ứng phó” với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Obama, đó là Israel phải có những cử chỉ hòa bình đối với người Palestine.

Phan Anh

Theo AP