1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

(Dân trí) - Israel đã hoàn thành chương trình nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow II (Mũi tên II) trong kế hoạch đề phòng các cuộc tấn công từ Iran và Syria.

 
Mô phỏng hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel.
Mô phỏng hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel.

Một quan chức Israel giấu tên xác nhận rằng các cảm biến, thiết bị chỉ huy và kiểm soát, và radar đã được nâng cấp để mở rộng phạm vi hoạt động và độ chính xác. Tuy nhiên, ông này không cho biết có bao nhiêu bệ tên lửa Mũi tên II được triển khai trên khắp đất nước.

Israel đã phát triển một mạng lưới các hệ thống phòng không nhằm tránh một số mối đe dọa khác nhau của các nước thù địch, bao gồm cả Arrow - một dự án hợp tác với hãng Boeing (Mỹ) được thiết kế để bắn hạ tên lửa từ xa như Iran.

Tờ Haaretz đưa tin hôm 5/8 rằng tên lửa Mũi tên được thiết kế để không chỉ bắn hạ các tên lửa tầm xa mà ngay cả các quả đạn bắn từ khoảng cách gần, chẳng hạn như từ nước láng giềng Syria hoặc Li-băng.
 
Trước đó, ngày 4/8, Iran đã tuyên bố bắn thử nghiệm thành công một phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm xa 300 km.

Mối quan tâm sâu xa của Israel là tình trạng đổ máu gia tăng ở Syria và sự bất ổn ngày càng tăng của các chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Israel lo ngại kho vũ khí hóa học của Syria có thể rơi vào tay của các chiến binh nếu chính quyền trung ương ở Damascus sụp đổ, và đã đe dọa sẽ tấn công những kho vũ khí đó nhằm ngăn cho điều đó không xảy ra. Trong khi đó, Syria cũng đe dọa sử dụng vũ khí hóa học trong trường hợp có một cuộc tấn công của nước ngoài.

Ngoài hệ thống phòng thủ Arrow, Israel còn phát triển hệ thống "Iron Dome" (Vòm thép) để chặn các quả tên lửa tầm ngắn. Mỹ đã chuẩn y chi hàng trăm triệu USD cho dự án này, và hiện 3 hệ thống "Vòm thép" đang được triển khai.

Một loại tên lửa đánh chặn tên lửa tinh vi hơn, David'Sling, đang trong quá trình  phát triển. Israel cũng đang nghiên cứu một hệ thống "Arrow" thế hệ thứ 3 để đánh chặn tên lửa phóng từ không gian.
Phạm Ngọc Uyển
Theo Washington Post