1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel điều tra vụ bê bối tàu ngầm liên quan đến Thủ tướng

(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp Israel ngày 23/11 đã lệnh cho cảnh sát nước này tiến hành điều tra vụ bê bối liên quan đến một trong những trợ lý thân cận nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong thương vụ mua sắm tàu ngầm Đức gây tranh cãi gần đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP)

Theo AFP, Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit ngày 23/11 đã gặp các chuyên viên cấp cao, các công tố viên nhà nước và các quan chức tư pháp cấp cao, sau đó “ra lệnh cho cảnh sát điều tra về nhiều khía cạnh” liên quan đến vụ mua sắm tàu ngầm gây tranh cãi.

Truyền thông Israel đưa tin, ông David Shimron, luật sư riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bị nghi ngờ lợi dụng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Israel để hối thúc chính phủ nước này mua các tàu ngầm mới từ nhà sản xuất ThyssenKrupp của Đức. Trong khi đó, ông Shimron được cho là đại diện của ThyssenKrupp tại Israel.

Thủ tướng Netanyahu cũng bị cáo buộc là mâu thuẫn lợi ích khi thúc đẩy việc mua tàu ngầm từ ThyssenKrupp trong khi David Shimron, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông, lại có quan hệ mật thiết với nhà sản xuất. Hơn nữa, ông Netanyahu được cho là cương quyết mua tàu ngầm Đức bất chấp sự phản đối của chính Bộ Quốc phòng Israel.

Mặc dù cả ông Netanyahu và ông Shimron, một người đồng thời có quan hệ họ hàng với thủ tướng, đều lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này nhưng truyền thông trong nước vẫn đặt ra nhiều nghi vấn về hợp đồng mua tàu ngầm này. Trong khi đó, tập đoàn ThyssenKrupp cho biết họ tin rằng không có bất kỳ sai phạm nào trong thương vụ mua sắm này.

Hôm qua 23/11, kênh Channel 10 của Israel, đã tiết lộ một bức thư điện tử trong đó có bằng chứng cho thấy ông Shimron đã “dựa hơi” Thủ tướng Netanyahu để móc nối tập đoàn ThyssenKrupp với ít nhất một quan chức quốc phòng. Tuy nhiên, ông Shimron đã phủ nhận thông tin này.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông không hề biết luật sư riêng của mình cũng tham gia vào tiến trình tư vấn cho bên bán tàu ngầm. Trong cuộc họp nội các hôm 20/11, ông vẫn bảo vệ thỏa thuận mua tàu ngầm, cho rằng việc này sẽ giúp Israel tự vệ trước các đợt tấn công của kẻ thù.

Israel được cho là đang đàm phán để mua 3 tàu ngầm trị giá 1,3 tỷ USD nhằm thay thế cho các tàu cũ trong hạm đội Dolphin hiện hành của nước này, vốn được sử dụng từ năm 1999.

Thành Đạt

Tổng hợp