1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Israel có thể tấn công chớp nhoáng vào Syria và Lebanon?

Sự phát triển nhanh và mạnh của "lực lượng khủng bố" Hezbollah ở Syria và Lebanon khiến Mỹ và Israel lo ngại và buộc phải tiêu diệt.

Tờ báo Al-Liwaa của Lebanon thông báo rằng, Israel chuẩn bị tấn công vào vị trí lực lượng Hezbollah ở Syria và Lebanon. Đây là nguồn tin đáng tin cậy được cung cấp bởi một nhà ngoại giao.

Không quân Israel chuẩn bị tấn công tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng Hezbollah khỏi khu vực quan trọng.
Không quân Israel chuẩn bị tấn công tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng Hezbollah khỏi khu vực quan trọng.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng, Israel sẽ tấn công vào lực lượng Hezbollah đang hoạt động ở Syria và khu vực biên giới với các nước khác. Lực lượng không quân của họ sẽ không kích đẩy lực lượng Hezbollah và Iran ra khỏi các khu vực quan trọng, đặc biệt là khu vực với trữ lượng dầu rất lớn trên biên giới với Iraq.

Ngoài mục đích tiêu diệt lực lượng Hezbollah, cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng, căn cứ quân sự, các cơ quan chính phủ với lý do lãnh đạo chính phủ nước này, Tổng thống Michel Aoun có mối quan hệ chặt chẽ và ủng hộ nhóm phiến quân Hezbollah.

Trước đó trong cuộc họp giữa Mỹ và các nước Ả Rập, Hồi giáo và có sự tham gia của Thủ tướng Lebanon Saad Hariri tại Riyadh, vị thủ tướng này tiết lộ rằng, phía Mỹ đã bày tỏ mối quan tâm, lo ngại lực lượng Hezbollah và Tổng thống Donald Trump đã gọi lực lượng Hezbollah là một "tổ chức khủng bố".

Động cơ thực sự của cuộc tấn công này khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ. Rõ ràng đằng sau hành động này nhiều khả năng sẽ có sự xuất hiện của Mỹ. Nên nhớ rằng Hezbollah là lực lượng thân với Iran, mà Mỹ hoàn toàn không ưa gì họ.

Hiện nay Hezbollah đang là lực lượng chủ chốt hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cùng với một nước do người Shia cầm quyền khác là Iran. Sự hỗ trợ của 2 đồng minh này cùng với Nga đã khiến chính quyền Alawite của ông Bashar al-Assad đứng vững cho đến hôm nay.

Hezbollah đã trở thành lực lượng chiến đấu chính tại nhiều mặt trận quan trọng, đặc biệt là các khu vực gần biên giới Syria-Lebanon, chẳng hạn như thành phố Yabroud hoặc xa hơn là tới tận chiến trường Palmyra, ở tỉnh Homs.

Các chiến binh Hezbollah đã cho thấy sức mạnh của họ khi tập trung một khối lượng đồ sộ vũ khí trang bị hạng nặng cho cuộc chiến ở Syria, thậm chí là họ còn sở hữu cả các xe bọc thép của Mỹ.

Các loại vũ khí, trang bị của lực lượng này ngày càng được tăng cường và đe dọa đến lợi ích của Israel và Mỹ ở khu vực này. Vì vậy lực lượng Hezbollah trở thành cái gai trong mắt Israel-Mỹ và không thể không tiêu diệt.

Hơn nữa Mỹ và đồng minh của mình đang muốn tăng cường ảnh hưởng và sự hiện diện của mình ở khu vực này. Vì vậy các lực lượng bộ binh của họ sẽ gặp khó khăn nếu Hezbollah không bị tiêu diệt.

Tờ báo này còn cho biết thêm rằng, chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump ở khu vực này ngoài các hợp đồng buôn bán vũ khí còn có các thỏa thuận về việc mở các căn cứ quân sự mới của Mỹ ở khu vực này.

Theo Minh Tú

Đất Việt